Tiền hay chuyên môn?

Hạnh Thuần

(Cadn.com.vn) - Toàn bộ đội Manchester United đã trở về Anh sau khi phải hủy bỏ trận giao hữu với Manchester City ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vì thời tiết xấu và mặt cỏ sân Tổ chim được miêu tả "không thể thi đấu được". Đây là lần đầu tiên "Quỷ đỏ" trở lại Trung Quốc sau 4 năm nhờ sự ủng hộ đầy nhiệt tình của hai nhà tài trợ lớn là Chevrolet và Aon nhưng là chuyến đi đầy thất vọng của tân HLV Jose Mourinho. Trong khi đó, Manchester City bay tới Shenzhen để đá giao hữu với Borussia Dortmund.

Một tình huống khó xử của Manchester United bởi vì Mourinho chẳng có được kết quả nào về chuyên môn mà cựu HLV Louis Van Gaal từng bảo rằng những chuyến du đấu như thế chỉ có hại cho đội bóng. Trong khi đó, Manchester United có tới 110 triệu CĐV ở Trung Quốc, tức là thị trường cực kỳ lớn không thể bỏ qua. Còn Manchester City đã bán 13% cổ phần cho nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc để thu về 265 triệu bảng nên chuyến du đấu này cũng có tác động từ chuyện làm ăn. Giá vé vào sân Tổ chim xem trận derby thành Manchester City trên đất Trung Quốc không hề rẻ chút nào: từ 60 bảng cho tới 300 bảng, nhưng 50 nghìn vé đã bán sạch. Phó GĐĐH của Manchester United là Ed Woodward và GĐĐH của Manchester City là Ferran Sariano đều cho rằng hai đội bóng sẽ trở lại Bắc Kinh trong tương lai.

Báo chí Anh cho rằng HLV Jose Mourinho đang "đối đầu" với Phó GĐĐH của Manchester United là Ed Woodward.

Lợi nhuận ở thị trường Trung Quốc rất lớn nhưng cả hai đội bóng thành Manchester đều không chắc chắn kế hoạch du đấu sang quốc gia đông dân nhất thế giới vào hè 2017. Phía Manchester City bóng gió chuyện hè 2017 sẽ sang Mỹ hoặc Nam Phi. Manchester United nói rõ hơn chuyến du đấu hè năm tới sẽ thuộc về Jose Mourinho. Hiện tại, Manchester Untied đã có những lời đề nghị cho chuyến du đấu mùa hè 2017 như tới Bắc Mỹ, Châu Á hay Nam Phi.

Báo chí Anh cho rằng sự cố ở Trung Quốc đã trở thành cơ hội cho Jose Mourinho áp đảo Ed Woodward nhằm giành lấy quyền lên kế hoạch cho đội bóng Manchester United. Nếu như Woodward từng ép được Van Gaal sang Mỹ tập huấn hè 2014 thì hiện nay có thông tin Mourinho sẽ là người quyết định cuối cùng về du đấu trong 2 mùa hè kế tiếp. Trong lúc Woodward muốn trở lại Trung Quốc để khai thác thị trường rộng lớn này thì cựu HLV Chelsea khoái tới Mỹ bởi vì điều kiện tập luyện ở đấy rất tốt. Manchester United từng sử dụng sân tập của CLB bóng bầu dục như Seattle Seahawks và Philadelphia Eagles.

Liệu có một cuộc "nội chiến" ở Old Trafford hay không? Chỉ biết rằng chưa khi nào Mourinho thắng được những cuộc nội chiến ở Chelsea và Real Madrid.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_152165_tie-n-hay-chuyen-mon-.aspx