Tiền Giang: Tai nạn giao thông và số người chết vẫn tăng

NDĐT - Sáu tháng đầu năm 2011 trên địa bàn Tiền Giang xảy ra 160 vụ TNGT đường bộ làm chết 168 người, 93 người bị thương; số vụ tai nạn, người chết, người bị thương đều tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2010. Đó là công bố của UBND tỉnh Tiền Giang tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông diễn ra ngày 15-7.

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Tiền Giang, các địa phương trọng điểm xảy ra TNGT và có nhiều người chết là Cai Lậy, Châu Thành, thành phố Mỹ Tho. Trong 6 tháng đầu năm 2011, dù lực lượng CSGT đường bộ- đường sắt Công an Tiền Giang tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý hơn 67.700 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền hơn 21 tỷ đồng, tạm giữ hơn 7.400 phương tiện, tước hơn 3.500 giấy phép lái xe, nhưng tình hình TNGT vẫn không giảm. Nguyên nhân chủ yếu khiến TNGT tăng cao là do người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không đội mũ bảo hiểm, uống rượu, bia điều khiển phương tiện... Đáng chú ý là hiện nay trên tuyến quốc lộ 1A dài hơn 70 km qua địa bàn tỉnh đang có hàng chục điểm đen thường xuyên xảy ra TNGT và ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng nhưng chưa thể xử lý dứt điểm. Phòng CSGT đường thủy Công an Tiền Giang cho biết, toàn tỉnh đang có hơn 65 nghìn người tham gia điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy nhưng có đến hơn 40 nghìn người chưa có chứng chỉ lái phương tiện thủy, gần 20.500 người chưa có giấy chứng nhận học tập Luật Giao thông đường thủy nội địa và có hơn 2.300 người không có bằng thuyền trưởng nhưng vẫn tham gia điều khiển các phương tiện có trọng tải lớn. Hiện nay toàn tỉnh Tiền Giang đang có hơn 65.000 phương tiện giao thông đường thủy nhưng còn hơn 46.300 phương tiện chưa đăng ký và trên 42.700 phương tiện không đăng kiểm. Để đạt mục tiêu năm 2011 giảm cả ba tiêu chí về tai nạn giao thông so với năm 2010, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tuyên truyền, hưởng ứng và phát động rộng rãi “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ” năm 2011 đến năm 2020; tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí về xây dựng “văn hóa giao thông”; hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông” bằng nhiều hình thức sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành…

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/ti-n-giang-tai-n-n-giao-thong-va-s-ng-i-ch-t-v-n-t-ng-1.303859