Tiền Giang: Người vi phạm vây đánh CSGT

Điều khiển xe trong tình trạng say xỉn, không mũ bảo hiểm, khi bị yêu cầu dừng lại kiểm tra giấy tờ, nhóm thanh niên đã vây vào đánh CSGT.

Thanh niên say xỉn vây đánh CSGT ở Tiền Giang (Ảnh cắt từ clip)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 21/7 tại khu vực gần bến phà Bình Ninh (ấp Bình Phú, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Khi này, thượng úy Lê Tuấn Trung (thuộc đội CSGT huyện Chợ Gạo) đang trên đường tuần tra thì phát hiện Nguyễn Trung Nghĩa (22 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định) đang đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu say xỉn.

Thượng úy Trung đã yêu cầu Nghĩa dừng xe, xuất trình giấy tờ nhưng thanh niên này không hợp tác, còn đạp đổ xe tuần tra của CSGT. Sau đó, Nghĩa cầm đá ném thượng úy Trung.

Lúc này, Nguyễn Duy Khang (22 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Thịnh, xã Bình Ninh) và Tô Kim Phụng (24 tuổi, ngụ tại ấp An Lạc Trung, xã Xuân Đông) đang uống rượu gần đó cũng lao ra đánh thượng úy Trung.

Khi người dân ra ngăn cản, 3 đối tượng này mới bỏ đi.

Tại cơ quan công an, các đối tượng cho biết đang nhậu thì hết mồi nên Nghĩa đi mua và gặp CSGT.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Có thể công an sẽ khởi tố vụ án.

Ngang Chuyên

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/tien-giang-nguoi-vi-pham-vay-danh-csgt-111827