Tiền Giang: Một ngày có 2 vụ tai nạn chết 2 người

Các cơ quan chức năng của huyện Chợ Gạo và Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ 2 vụ tai nạn làm tử vong 2 người trong ngày 15-4.

Khoảng 16h ngày 15.4, ông Lê Thanh Phước, sinh năm 1961, ngụ xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang điểu khiển xe máy mang biển kiểm soát 63F3-5333 chở theo một bao đường 50kg lưu thông trên đường tỉnh 879 từ xã Mỹ Phong vào trung tâm thành phố Mỹ Tho. Khi ông đến giữa cây cầu Vĩ bắc qua Rạch Gò Cát thì ngã xuống cầu. Ông Phước bị rơi xuống Rạch Gò Cát mất tích.

Lực lượng cứu hộ triển khai truy tìm thi thể nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ triển khai truy tìm thi thể nạn nhân.

Sau khi nhận tin báo, các ngành chức năng Thành phố Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang tiến hành truy tìm thi thể nạn nhân, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng thời điểm này, tại ấp Bình Khương I, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ 1 tài xế xe tải bị xe tải khác cán tử vong.

Hiện trường 1 tài xế xe tải bị tai nạn tử vong.

Theo thông tin ban đầu: Hai xe tải mang biển kiểm soát 63C-02043 và 63C-03460 làm nhiệm vụ chở đất để phục vụ san lấp mặt bằng trên đất ruộng. Trong quá trình chở đất thì một xe tải bị lún không thể lăn bánh được. Lúc này tài xế chiếc xe tải kia dùng dây buộc kéo xe tải bị lún vượt qua khu vực mắc cạn.

Khi khắc phục xong sự cố, tài xế xe bị lún (tên Chiến ngụ xã Bình Phục Nhứt) rời vô lăng để xuống tháo sợi dây kéo. Tài xế xe tải cho xe lùi một đoạn cho dây bớt căng thì bất cẩn để đuôi xe tải va vào tài xế Chiến gây té ngã và dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Chợ Gạo điều tra làm rõ./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tien-giang-mot-ngay-co-2-vu-tai-nan-chet-2-nguoi-614139.vov