Tiền Giang: Bãi rửa xe không phép gây mất an toàn trên đường cao tốc

Nhiều bãi rửa xe tận dụng lòng đường làm chỗ cho ô tô đỗ, chờ rửa xe, gây cản trở giao thông.

Gần đây, trên đoạn đường rẽ vào đường cao tốc Trung Lương, TP HCM, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xuất hiện nhiều bãi rửa xe ô tô không phép, lấn chiếm lòng lề đường, đe doạ̣ về an toàn giao thông.

Đoạn đường dài chưa đến 3 km từ cổng vào đường cao tốc Trung Lương – TP HCM đến ngã tư Đồng Tâm, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có đến gần 10 cơ sở rửa xe ô tô tự phát. Thấy dịch vụ này thu nhập khá, mức đầu tư chỉ 4-5 triệu đồng, nhiều người dân đua nhau mở điểm rửa xe, bỏ qua giấy phép của ngành chức năng.

Mặt đường nhánh rẽ vào đường cao tốc Trung Lương- HCM bị đọng nước, ô nhiễm, gây mất an toàn giao thông

Đáng chú ý, các cơ sở này tận dụng lòng đường, nơi dành riêng cho xe gắn máy lưu thông làm chỗ cho ô tô đỗ, chờ rửa xe, gây cản trở giao thông. Hàng ngày, mỗi cơ sở đón hàng chục xe container đầu kéo, xe tải có trọng tải lớn từ các nơi tập kết về. Mỗi xe dừng lại chờ rửa ít nhất là 30 phút. Lấn chiếm lòng đường để rửa xe, người đi xe gắn máy qua đây phải chạy lấn ra giữa đường; rửa xe làm ứ đọng nước trên mặt đường, gây trơn trợt. Các vòi nước rửa xe phun mạnh, bắn tung tóe, đôi khi, trúng cả vào người điều khiển xe gắn máy khi đang chạy với vận tốc cao.

Ông Lê Văn Hiệp, ở Quận 11, TP HCM điều khiển xe gắn máy đi ngang điểm rửa xe này bức xúc nói: "Đa số người dân đi làm về hay sáng đi làm bị người rửa xe xịt nước trúng người, ảnh hưởng đến vấn đề giao thông. Xe đậu ngoài lề nên xe 2 bánh phải đi ra ngoài. Lòng đường này nước ứ đọng nhiều, hư hỏng hết".

Xe có trọng tải lớn ngang nhiên đậu dưới lòng đường để rửa xe

Ngoài gây mất an toàn giao thông, các điểm rửa xe ô tô này còn gây ô nhiễm môi trường do không có hệ thống thoát nước riêng, làm cho mặt đường hư hỏng. Ông Nguyễn Văn Vọng, Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông số 2, Thanh tra giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết, các điểm rửa xe tự phát, lấn chiếm lòng lề đường ngay lối rẽ vào đường cao tốc rất nguy hiểm cho an toàn giao thông, cần sớm chấn chỉnh.

"Bãi rửa xe, dân rất bức xúc, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Thanh tra giao thông sẽ báo Ban an toàn giao thông huyện, kết hợp đến làm việc các cơ sở này. Sau khi làm việc xong nếu còn tái phạm sẽ xử lý tại chỗ"- ông Văn Vọng nói.

Để tránh xảy ra những tai nạn giao thông đáng tiếc từ các bãi rửa xe tự phát trên nhánh rẽ vào đường cao tốc Trung Lương – TP HCM, ngành chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cần sớm chấn chỉnh tình trạng này, góp phần bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tien-giang-bai-rua-xe-khong-phep-gay-mat-an-toan-tren-duong-cao-toc-574621.vov