Tiễn đưa Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái trong cơn mưa tầm tã

Mặc dù trời mưa khá to nhưng có rất đông cán bộ và nhân dân đã đến chia buồn, tiễn đưa Bí thư, Chủ tịch HĐND Yên Bái về nơi an nghỉ cuối cùng

Tiễn đưa Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái trong cơn mưa tầm tã

Tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ truy điệu và tiễn đưa đồng 2 chí Phạm Duy Cường, đồng chí Ngô Ngọc Tuấn (Nguồn: Báo Yên Bái)

Đúng 7 giờ sáng hôm nay 20/8, Ban lễ tang cùng gia đình đã tổ chức Lễ tang đồng chí Ngô Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tinh ủy theo nghi thức lễ tang cấp cao tại nhà riêng ở tổ 29B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Thay mặt Ban lễ tang, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh, Trưởng ban Lễ tang đã dâng hương và đọc điếu văn trước linh cữu đồng chí Ngô Ngọc Tuấn.

Bà Phạm Thị Thanh Trà (bìa trái) - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tại lễ tang (Ảnh cắt từ clip báo Yên Bái)

Trong điếu văn tại lễ tang đồng chí Ngô Ngọc Tuấn, đồng chí Dương Văn Thống đã điểm lại quá trình công tác và cống hiến của vị Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tuấn mất đi là tỉnh Yên Bái mất đi một cán bộ giỏi, nhiều kinh nghiệm công tác, gia đình mất đi một người con hiếu thảo, một người chồng, người cha yêu thương, quý mến.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Lễ tang dâng hương và đọc điếu văn đồng chí Ngô Ngọc Tuấn (Ảnh: Báo Yên Bái)

Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền thành phố Yên Bái và nhân dân đã chia sẻ nỗi đau thương, mất mát to lớn này cùng thân nhân, gia đình đồng chí Ngô Ngọc Tuấn và mong muốn gia đình và thân nhân hãy nén nỗi đau thương, mất mát này để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, Ban tổ chức lễ tang và gia đình cũng đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường tại Nghĩa trang Trung tâm thành phố Yên Bái theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ tang.

Lễ tang của ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao (Ảnh: VOV.VN)

Mặc dù do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trời mưa tầm tã nhưng đã có rất đông cán bộ và nhân dân tới tiễn đưa 2 vị lãnh đạo tỉnh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong buổi sáng hôm qua (19/8), Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã đến viếng và gửi lời hỏi thăm, động viên đối với gia đình ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn.

Trong 2 ngày qua, nhiều ban, bộ ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước, cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đến viếng, chia buồn với gia đình ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn trước khi tiễn đưa 2 người về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Trung tâm thành phố Yên Bái sáng nay.

Tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ truy điệu và tiễn đưa đồng 2 chí Phạm Duy Cường, đồng chí Ngô Ngọc Tuấn (Nguồn: VTV)

LỜI CẢM ƠN

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và gia đình xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; các sở, ban, ngành của tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào; Hội đồng tỉnh Val de Marne, Hội Hữu nghị Việt - Pháp, Cộng hòa Pháp.
Các đồng chí lãnh đạo và cơ quan các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; các ban, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Chi ủy chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Khu dân cư Hoàng Hoa Thám 2, Tổ dân phố số 29B, phường Nguyễn Thái Học.
Ban tổ chức lễ tang và các đồng chí, đồng nghiệp, các gia đình thông gia, liên gia, bà con khu phố, anh em, con cháu, bạn bè thân hữu gần xa.
Đã giúp đỡ tổ chức, đến viếng, gửi điện chia buồn, vòng hoa, dự Lễ truy điệu và tiễn đưa:

Đồng chí NGÔ NGỌC TUẤN- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái

Sinh ngày 18/8/1964, tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; mất ngày 18 tháng 8 năm 2016 (tức ngày 16 tháng 7 năm Bính Thân), hưởng dương 52 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Trung tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Trong lúc tang gia bối rối có điều gì khiếm khuyết, xin được lượng thứ!

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTQVN TỈNH YÊN BÁI
và gia đình đồng chí Ngô Ngọc Tuấn

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/tien-dua-bi-thu-chu-tich-hdnd-tinh-yen-bai-trong-con-mua-tam-ta-20160820150318802.htm