Tiến đến Vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017: Du học

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang cố gắng hoàn thiện những khâu cuối cùng, để lên đường sang Đức tập huấn nhằm chuẩn bị tốt cho U.20 World Cup 2017.

VFF đã có kế hoạch đưa U.20 Việt Nam đến Đức luyện rèn để sẵn sàng cho ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Cụ thể là ngày 16-4, thầy trò ông Tuấn “con” sẽ xuất quân, và thông tin cho biết mọi việc tiếp đón từ phía LĐBĐ Đức (DFB) đã được chuẩn bị. Theo đó, lãnh đạo DFB vừa gửi thư tới VFF để thông báo là đã sắp xếp chu đáo để có thể đón những vị khách đến từ Việt Nam.

Nói chuyện HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò sang Đức, bỗng nhớ thời đội tuyển Việt Nam dưới quyền HLV Weigang những năm 1995-1997. Hồi ấy, ông Weigang cũng có mối quan hệ tốt với DFB và đưa quân sang đây tập luyện trước khi trở lại Việt Nam đá SEA Games 18, Tiger Cup 96 rồi mở ra trang mới cho cả nền bóng đá.

Đội tuyển U20 Việt Nam chuẩn bị sang Đức tập huấn

Lúc này thì HLV trưởng của U.20 Việt Nam không phải người Đức nhưng Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Jurgen Gede, trợ lý thể lực Martin Forkel, bác sĩ hồi phục sau chấn thương Pablo Sawick là đồng hương của ông Weigang. Ở đó vai trò của GĐKT Jurgen Gede trong việc đưa U.20 Việt Nam sang Đức lần này là không nhỏ. Ý thức được tầm quan trọng của những đợt tập huấn như thế, ông Gede đã chia sẻ: “U.20 World Cup 2017 gồm toàn các đội bóng mạnh. Để tránh bị ngợp trước các đối thủ có trình độ vượt trội, không gì khác, U.20 Việt Nam cần đá giao hữu nhiều với những đối thủ trên cơ”.

Cách nghĩ và làm của GĐKT Gede khá giống với cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hồi trước. Ngày đó, ông Weigang thường lấy chuyện của đội tuyển Đức ra để dạy. Ông hay nói với cầu thủ của mình là khi đá với đối phương hầm hố hơn đừng e ngại mà cần tự tin. Ông còn dẫn chứng bóng đá châu Âu vẫn có nhiều cầu thủ thấp bé nhẹ cân nhưng khi thi đấu EURO hay World Cup đâu có ngán gì những cầu thủ to cao bên đối thủ.

Thực chất thì nói cầu thủ nhỏ con không ớn cầu thủ lớn xác là nói hơi quá. Cái chính của ông Weigang là muốn cầu thủ Việt Nam đừng tự ti trước những cầu thủ giỏi hơn. Do thời đấy HLV này thừa biết tâm lý yếu của cầu thủ Việt khi đá với các đội bóng châu Âu là rào cản khiến họ không thể hiện mình. Đó cũng là lý do trong chuyến tập huấn tại châu Âu, ông thả cho các cầu thủ Việt Nam va đập với các đối thủ nhỉnh hơn cả thể hình lẫn sức bền và kỹ chiến thuật. Về sau ông Weigang giải thích, khi cầu thủ thể hiện được hết khả năng của mình rồi thì vào giải sẽ chơi không còn căng cứng.

Giờ thì HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Jurgen Gede cũng muốn các cầu thủ trẻ có đợt thử lửa đàng hoàng với quân xanh chất lượng để họ tự tin, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/tien-den-vong-chung-ket-fifa-u20-world-cup-2017-du-hoc-292-236520.html