Tiền đạo Ibrahimovic sắp được dựng tượng ở Thụy Điển

Chân sút Zlatan Ibrahimovic của M.U đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển lần thứ 10 liên tiếp. Với chiến tích này, LĐBĐ Thụy Điển đang tính dựng tượng cho anh. Ibrahimovic

Lần đầu tiên tiền đạo Ibrahimovic nhận được danh hiệu này là vào năm 2005. Chỉ có duy nhất 1 lần anh đánh rơi giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Thụy Điển" vào tay người khác, đó là năm 2006 khi Fredrik Ljungberg được vinh danh.

Với 10 lần liên tiếp giành được giải thưởng trên (tổng cộng 11 lần), LĐBĐ Thụy Điển (SVFF) đã lên kế hoạch làm một bức tượng mô phỏng hình dáng của Ibra bên ngoài sân Friends Arena ở Stockholm. Cụ thể, bức tượng của Ibrahimovic sẽ có chiều cao 2,7m và sẽ được sớm hoàn tất trong thời gian tới.

Trong buổi lễ trao giải, Ibra cho biết: “Có thể nhiều người đang nghĩ tại sao lại vẫn là tôi nhưng sau tất cả những khó khăn trong 15 năm gắn bó với ĐTQG và 20 năm trong sự nghiệp ở CLB, cảm giác như những gì mà tôi làm được đánh giá rất cao. Sau khi tôi chết, bức tượng sẽ mãi trường tồn".

Sau 15 năm khoác áo ĐT Thụy Điển (từ 2001 tới 2016), Ibrahimovic đã có tổng cộng 114 lần ra sân và ghi được 62 bàn thắng, qua đó đưa anh trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐTQG. Zlatan đã nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế sau VCK EURO 2016.

Theo Thể Thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/hau-truong/tien-dao-ibrahimovic-cua-mu-sap-duoc-dung-tuong-o-thuy-dien-188-148521.html