'Tiền đã làm hại các tài năng trẻ, điển hình là Marcus Rashford'

Cựu HLV Liverpool, Brendan Rodgers cho rằng, tiền đã làm hại các tài năng trẻ, điển hình là Marcus Rashford của Man United.

Marcus Rashford gây sửng sốt ở mùa trước khi được Louis van Gaal bất ngờ đôn lên đội 1 Man United. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ người Anh đã không chứng tỏ được nhiều ở mùa giải này sau khi được tăng lương cùng bản hợp đồng mới.

Theo Brendan Rodgers, Rashford không tiếp tục bùng nổ không phải vì Man United chiêu mộ Ibra. Nhà cầm quân hiện dẫn dắt Celtic cho rằng, tiền và việc Premier League có quá nhiều cầu thủ ngoại khiến những cầu thủ trẻ như Rashford không thể phát triển.

“Tiền là điều tuyệt vời nhưng với bóng đá có thể là điều khó khăn. Hãy nhìn Rashford, một tài năng lớn, một tài năng rất lớn. Cậu ấy gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm cơ hội thi đấu.

Tiền có tác dụng tốt nhưng cũng có thể chống lại bạn. Khi tôi làm việc ở Anh, có đến 70% cầu thủ ở đây là những người ngoại quốc.

Điều này rất khó cho các cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện mình. Hãy nhìn sang La Liga, các cầu thủ bản địa có nhiều cơ hội ra sân.

Giải Đức cũng vậy, họ phát triển thành công trong những thập kỉ qua nhờ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ”, Brendan Rodgers nhận định.

(Bongdaso)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/tien-da-lam-hai-cac-tai-nang-tre-dien-hinh-la-marcus-rashford-171-216730.html