Tiến bộ y tế 2016: Nhìn từ các bệnh viện

Mời độc giả cùng theo dõi nhưng tiến bộ y tế trong năm 2016 như robot phẫu thuật nội soi áp dụng cho người lớn, lấy số thứ tự thông minh hay ghép tạng xuyên Việt...

Ảnh mang tính minh họa

Robot phẫu thuật nội soi lần đầu tiên áp dụng cho người lớn

Trong những ngày cuối năm 2016 thì việc đưa Robot Da Vinci surgical system (do Mỹ sản xuất) vào thực hiện nội soi cho người lớn tại Bệnh viện Bình Dân - TPHCM là sự kiện nổi bật nhất của ngành y. BS Trần Vĩnh Hưng, giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, mỗi năm có gần 400.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị, trên 40.000 trường hợp phẫu thuật bao gồm chuyên khoa Phẫu thuật Ngoại Tổng Quát, lồng ngực, ung bướu và Ngoại Niệu…

Robot phẫu thuật nội soi này là nền tảng cho sự phát triển bền vững kỹ thuật công nghệ cao của bệnh viện Bình Dân và các bệnh viện TP.HCM không chỉ đưa ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào điều trị bệnh, còn hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và giảm tỉ lệ người bệnh ra nước ngoài điều trị.

Robot Da Vince surgical system là hệ thống Robot phẫu thuật hiện đại nhất hiện nay chính thức được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM. Với 4 cánh tay phẫu thuật, đầu Camera thông minh, góc phẫu thuật rộng 540 độ, hình ảnh 3D có thể thực hiện được những góc phẫu thuật không cánh tay người nào có thể làm được, nhờ đó nó có khả năng phẫu thuật những vị trí khó và có thể di chuyễn tự do ở 6 góc độ và vận động tinh vi, đã khắc phục được những hạn chế của phẫu thuật mổ mở cũng như của phẫu thuật nội soi.

Lấy số thứ tự thông minh, một cải cách hành chính quan trọng

Chỉ cần đăng ký khám bệnh từ xa theo giờ khám bệnh mà bệnh nhân mong muốn và được cấp số thứ tự qua tin nhắn từ tổng đài SMS 1900 1000, với cước phí chỉ 1000 VNĐ. Tham gia lấy số thông minh, bệnh nhân còn được tổng đài nhắc trước 10 số thứ tự để thu xếp có mặt đúng giờ. Hệ thống này đã triển khai thành công tại 4 bệnh viện: Bệnh viện Ung bướu TP.HCM; Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM; Bệnh viện Quận Gò Vấp (TP.HCM) và Bệnh viện Trung ương Huế.

BS CKII Diệp Bảo Tuấn, PGĐ BV Ung bướu TP.HCM cho biết, không chỉ luôn cập nhất các tiến bộ kỹ thuật công nghệ tiên tiến nhất của y học trong điều trị ung thư cũng luôn được cập nhật tại BV Ung bướu TP.HCM như: tính năng điều trị mạnh mẽ của các nhóm thuốc sinh học; tiến bộ kỹ thuật vi phẫu khó không chỉ thực hiện những ca phẫu thuật u lớn mà còn có thể lấy mô cơ nơi khác vi phẫu ráp lại để tạo tính thẩm mỹ cho các loại bướu giáp, bướu lồng ngực... mà bệnh viện còn quan tâm cải cách hành chính để đảm bảo công tác chăm sóc bênh nhân được tốt hơn. Đặc biệt tiến bộ cải cách hành chính trong năm 2016 chính là áp dụng lấy số thứ tự thông minh.

BV đang quản lý 14.500 bệnh nhân trong đó, 1.200 bệnh nội trú và 13.300 bệnh ngoại trú. Mỗi ngày bệnh viện phải khám cho 3-4.000 lượt bệnh, trong đó 75% đến từ các tỉnh. Nhiều bệnh nhân từ các tỉnh lân cận phải đi từ 1-2 giờ sáng để có thể kịp về trong ngày. Nhu cầu này đã khiến một đội ngũ cò xếp hàng lấy số xuất hiện và thu của người bệnh từ 150-200.000 đồng một số thứ tự khám sớm. Ứng dụng lấy số thứ tự thông minh không chỉ hỗ trợ bệnh viện quản lý điều phối công tác khám bệnh khoa học mà còn giúp bệnh nhân nghèo ở xa một cách vô cùng tích cực.

Công nghệ sàng lọc máu và kỹ thuật khuếch đại axit nucleic (NAT)

Thống kê của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho thấy gần 10% lượng máu hiến tặng có phát hiện các bệnh truyền nhiễm, cao nhất là viêm gan B. An toàn truyền máu, đảm bảo nguồn máu cung cấp an toàn, kịp thời cho người dân luôn là quan tâm hàng đầu của mọi nền y tế trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Năm 2013, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động truyền máu quy định đến đầu năm 2015, các cơ sở truyền máu tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên – Huế, sẽ áp dụng kỹ thuật NAT trong xét nghiệm sàng lọc HIV-1, HIV-2, vi-rút viêm gan B và vi-rút viêm gan C cho người dân; đến năm 2018, kỹ thuật NAT sẽ được áp dụng tại tất cả các cơ sở truyền máu trên toàn quốc, nhằm đảm bảo việc cung ứng nguồn máu an toàn và kịp thời cho toàn dân.

Giải pháp an toàn truyền máu của Roche với việc kết hợp phương pháp xét nghiệm huyết thanh và kỹ thuật khuếch đại axit nucleic (NAT) có thể phát hiện vi-rút HIV chỉ trong 11 ngày sau khi phơi nhiễm, trong khi các kỹ thuật sàng lọc khác phải mất từ 18 - 21 ngày mới phát hiện vi-rút. Kỹ thuật này cũng có thể phát hiện vi-rút viêm gan siêu vi B, C trong 34 ngày và 23 ngày thay vì 59 ngày và 82 ngày so với kỹ thuật hiện tại.

BS CKII. Nguyễn Xuân Việt, Q. Giám đốc Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ cho biết, “Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ đưa sử dụng công nghệ sàng lọc máu kết hợp xét nghiệm huyết thanh và kỹ thuật khuếch đại axit nucleic (NAT) của Roche, dựa trên trên công nghệ “tiêu chuẩn vàng” real-time PCR. Những xét nghiệm tiên tiến này sử dụng các công nghệ giúp gia tăng khả năng phát hiện những vi-rút lây bệnh có trong máu hiến. Điều này vô cùng ý nghĩa, giúp bệnh nhân có được nguồn máu truyền an toàn, kịp thời đảm bảo sức khỏe”.

Ghép tạng xuyên Việt

Chiều 25-4-2016, khi gia đình nam thanh niên 20 tuổi bị chết não vì tai nạn giao thông đồng ý hiến tạng và chỉ 2 bệnh nhân ở Hà Nội tương thích với các thông số tạng được hiến. Một hoạt động lien ngành giữa Bộ Y tế và Bộ GTVT để đoàn y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức từ Hà Nội bay vào TP.HCM nhận tạng. Nam bệnh nhân được ghép quả tim của chàng trai, năm nay 64 tuổi từng bị suy tim, đặt stent 9 lần, thời gian sống chỉ tính bằng ngày. Người nhận khối gan hiến tặng lâu nay suy gan giai đoạn cuối, 54 tuổi.

Sự phối hợp xuyên Việt thành công giữa 2 bệnh viện 2 đầu đất nước đã mở rộng biên độ cứu người trong lĩnh vực ghép tạng cứu người đầy nhân đạo. Nguồn tạng chủ yếu ở nước ta hiện nay là từ người cho sống, chiếm đến 95%. Việc ghép từ người chết não chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Hiện mỗi năm Việt Nam có 10.000 ca tai nạn giao thông, nếu 1/10 số này hiến tạng thì rất nhiều người sẽ được cứu sống và người Việt không cần phải ra nước ngoài điều trị.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tien-bo-y-te-2016-nhin-tu-cac-benh-vien-post184957.html