Tiềm năng du lịch biển, đảo duyên hải Nam Trung Bộ

Du lịch biển, đảo là một trong những thế mạnh lớn nhất của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Song nguồn tài nguyên này vẫn chưa được khai thác tương xứng. Thực trạng phát triển du lịch trong toàn vùng được chia thành hai nhóm, nhóm phát triển, đã có thương hiệu, gồm: Đà Nẵng, Hội An - Mỹ Sơn (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Bình Thuận; nhóm phát triển chưa tương xứng tiềm năng, gồm: Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận. Một mặt do điều kiện địa lý, nhưng mặt khác có thể thấy hạ tầng du lịch chưa phát triển đang là một rào cản lớn để có thể phát triển du lịch một cách đồng đều trong toàn vùng.

Du lịch biển, đảo là một trong những thế mạnh lớn nhất của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Song nguồn tài nguyên này vẫn chưa được khai thác tương xứng. Thực trạng phát triển du lịch trong toàn vùng được chia thành hai nhóm, nhóm phát triển, đã có thương hiệu, gồm: Đà Nẵng, Hội An - Mỹ Sơn (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Bình Thuận; nhóm phát triển chưa tương xứng tiềm năng, gồm: Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận. Một mặt do điều kiện địa lý, nhưng mặt khác có thể thấy hạ tầng du lịch chưa phát triển đang là một rào cản lớn để có thể phát triển du lịch một cách đồng đều trong toàn vùng.

Khu du lịch Mũi Né (Bình Thuận) thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các dự án du lịch, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách. - Ảnh: Q.Thuần

Tài nguyên du lịch phong phú

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí địa lý kinh tế rất thuận lợi, nằm trên trục giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không và biển; gần TP Hồ Chí Minh và khu tam giác kinh tế trọng điểm miền Đông Nam Bộ, là cửa ngõ của Tây Nguyên, của đường xuyên Á ra biển nối với đường hàng hải quốc tế. Biển xanh, cát trắng là điều người ta thường nghĩ đến khi nhắc tới biển, đảo Nam Trung Bộ. Dọc các tỉnh, thành trong khu vực (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận), với 800km đường bờ biển trải dài, vùng biển Nam Trung Bộ có hàng chục vịnh, đảo đẹp cùng những bãi tắm cát trắng, nước trong xanh trong đó nhiều bãi biển, vịnh đẹp nhất Việt Nam, như biển Mỹ Khê (Đà Nẵng), biển Cửa Đại, Tam Thanh (Quảng Nam), biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), biển Quy Nhơn (Bình Định), biển Tuy Hòa (Phú Yên), biển Nha Trang (Khánh Hòa)... từ lâu đã phát huy lợi thế các bãi biển, vịnh, đảo đẹp của mình, lấy đó làm điểm tựa để hình thành các khu nghỉ dưỡng.

Khách du lịch tới với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ không chỉ được vui chơi thỏa thích tại các khu nghỉ dưỡng, khám phá sự quyến rũ của những biển đảo hoang sơ, tự nhiên mà còn có cơ hội tìm hiểu những di sản văn hóa rất đặc trưng với quần thể đền tháp Champa huyền bí hay những danh thắng, di tích mang giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh và nghỉ dưỡng. Có thể nói, vùng duyên hải Nam Trung Bộ có tài nguyên du lịch dồi dào, đặc biệt là du lịch biển, đảo với nhiều sản phẩm phong phú, đặc sắc được khai thác phục vụ thị trường khách quốc tế cũng như nội địa.

Với tài nguyên du lịch đầy hấp dẫn như vậy, song hoạt động du lịch tại duyên hải Nam Trung Bộ vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng ở một số địa phương, như Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận hoặc một số tỉnh đã có thương hiệu du lịch mạnh như Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam lại đối mặt với vấn đề về quy hoạch, ô nhiễm môi trường du lịch biển... vì thế khách du lịch đến duyên hải Nam Trung Bộ khá thấp. Theo thống kê 5 năm từ 2005-2009, cả vùng ước đón hơn 2 triệu lượt khách nội địa, chiếm 15,15% tổng lượt khách cả nước. Trong khi đó, chỉ riêng tỉnh Quảng Ninh đã có gần 3 triệu lượt khách, chiếm 29,55% lượt khách cả nước.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=487172&co_id=30692