Tiêm kích MiG-29 cải tiến lần đầu không kích IS tại Syria

Nga lần đầu tiên công bố các máy bay chiến đấu MiG-29 cải tiến tham gia chiến dịch quân sự tại Syria.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/9 xác nhận không quân nước này đã điều các tiêm kích đa năng MiG-29SMT đến căn cứ Hmeymim ở phía tây Syria để phục vụ chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo Business Insider.

MiG-29SMT là phiên bản nâng cấp của dòng tiêm kích MiG-29 nổi tiếng của Nga. Khác biệt của MiG-29SMT so với phiên bản cũ là được trang bị thêm một thùng nhiên liệu trên lưng và một cần tiếp nhiên liệu ở phía trái buồng lái giúp máy bay cải thiện đáng kể phạm vi tác chiến trên không.

Bên cạnh đó, buồng lái của MiG-29SMT được tích hợp hai màn hình hiển thị LCD đa chức năng, thay vì hàng chục đồng hồ hiển thị như trước đây, giúp phi công thao tác dễ hơn trong quá trình bay.

MiG-29SMT có thể mang theo tối đa 4,5 tấn vũ khí với 6 giá treo, cho phép mang các loại tên lửa, bom dẫn đường thông minh.

Không quân Nga dự kiến đưa vào phục vụ phi đội gồm 44 máy bay MIG-29SMT, bao gồm 18 chiếc trong hợp đồng cung cấp cho Algeria bị hủy bỏ, trong thời gian tới.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/tiem-kich-mig-29-cai-tien-lan-dau-khong-kich-is-tai-syria-227616/