Tiêm kích F-16 Mỹ diễn tập bắn pháo, phóng tên lửa

Các tiêm kích F-16 của không quân Mỹ phô diễn sức mạnh hỏa lực trong các cuộc diễn tập bắn đạn thật.

Không quân Mỹ mới đây đăng tải video các chiến đấu cơ F-16 thuộc phi đội đóng tại căn cứ không quân Misawa, Nhật Bản và căn cứ không quân Andersen thuộc đảo Guam diễn tập bắn đạn thật vào tháng 7, Aviationist ngày 4/9 đưa tin.

Trong video, các tiêm kích F-16 bắn pháo 20 mm, phóng tên lửa không đối đất chống bức xạ AGM-88 và thả các loại bom như GBU-12, Mk-82, Mk-84.

Ngoài ra, các tiêm kích Mỹ cũng hộ tống một oanh tạc cơ chiến lược thuộc phi đội máy bay ném bom số 9 đóng tại Texas, trong một tình huống thực hành phối hợp tác chiến.

F-16 Fighting Falcon là mẫu máy bay chiến đấu phản lực đa chức năng do General Dynamics và Lockheed Martin phát triển cho không quân Mỹ.

Ngoài khẩu pháo đa nòng 20 mm M61A1 với thiết bị ngắm được tích hợp trong buồng lái, F-16 có 9 giá treo vũ khí ở bên ngoài, có thể mang theo nhiều loại tên lửa không đối không như AIM-9X Sidewinder, AMRAAM, Sparrow, Skyflash.

Vì là một chiếc tiêm kích đa dụng, F-16 còn được trang bị các loại vũ khí tấn công mặt đất như tên lửa Maverick, HARM và Shrike, hoặc tên lửa chống hạm Harpoon và Penguin. Máy bay cũng có thể thả các loại bom dẫn đường chính xác như CBU-97, CBU-89 hay bom JDAM và WCMD.

Theo Nguyễn Hoàng/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/tiem-kich-f-16-my-dien-tap-ban-phao-phong-ten-lua-223268/