Tiếc nuối nhan sắc tứ đại Hoa đán Hong Kong

Quan Chi Lâm, Vương Tổ Hiền, Trương Mạn Ngọc và Ôn Bích Hà đều không chống trọi được sức tàn phá của thời gian.

Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm từng được xem là một trong “tứ đại mỹ nhân” của làng điện ảnh Hong Kong trong những năm 90 của thế kỷ trước cùng Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân và Lâm Thanh Hà.

Quan Chi Lâm ngay từ khi gia nhập làng giải trí đã khiến bao khán giả mê mẩn nhờ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.

Vẻ đẹp của cô từng khiến Lưu Đức Hoa thổn thức vì gương mặt thanh tú, khí chất sang trọng, cổ điển. Lưu Đức Hoa thừa nhận anh từng thổn thức vì Quan Chi Lâm. “Nếu tôi chưa có bạn gái, Chi Lâm có thể là người yêu của tôi. Cô ấy đẹp cả về tâm hồn lẫn ngoại hình”, tài tử nói.

Năm 1998, Chi Lâm được tạp chí People (Mỹ) xếp vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới. Cô cũng là biểu tượng sắc đẹp Hong Kong thập niên 1980 - 1990.

Sau 54 năm nhan sắc của Quan Chi Lâm đã nhiều đổi khác, cô nhiều lần xuất hiện trước ống kính với gương mặt thô cứng, khi cười những nếp cơ cũng thiếu tự nhiên, dấy lên tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.

Vương Tổ Hiền

Vương Tổ Hiền mang vẻ đẹp phảng phất khí chất của một tiên nữ, vừa thuần khiết vừa trang nhã và cổ điển. Trong lòng người hâm mộ, vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến của cô đến nay vẫn được coi là kinh điển, chưa có bất kỳ ai vượt qua nổi. Sau Thiến nữ u hồn, biết bao chàng trai, cô gái phải ngơ ngẩn vì vẻ đẹp vẻ đẹp ma mị, gương mặt đượm buồn đầy tâm trạng của Tổ Hiền.

Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng, dù xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu Tổ Hiền cũng khiến đàn ông phải ngơ ngẩn. Không chỉ fan nam, Tổ Hiền còn khiến nhiều trái tim các tài tử nổi tiếng phải si mê như, Hứa Quân Kiệt, gô Khởi Hoa và Tiên vương Lê Minh...

Hiện tại ở tuổi 49, nhan sắc của Tổ Hiền không còn được như xưa do những biến chứng từ phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều fan của nàng đại hoa đán Hong Kong đều nuối tiếc người đẹp một thời của xứ cảng thơm.

Ôn Bích Hà

Thập niên những năm 80, 90 của thế kỷ trước, Ôn Bích Hà là một trong những mỹ nữ đình đám hàng đầu của làng giải trí Hong Kong. Cô ghi điểm trong lòng khán giả với vẻ đẹp rạng rỡ và khả năng diễn xuất tuyệt vời, đặc b iệt với bộ phim Everlasting Love hợp tác cùng Thiên vương Lưu Đức Hoa.

Ôn Bích Hà cũng để lại dấu ấn với vai diễn Phan Kim Liên trong bộ phim truyền hình TVB - Mối hận Kim Bình (1994). Mỗi dáng đi, cử chỉ, mỗi cái liếc mắt đưa tình của cô đều toát lên sự gợi cảm, quyến rũ.

Bước sang tuổi 50, Ôn Bích Hà thường khoe trên trang cá nhân ảnh đời thường. Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen trong việc duy trì nhan sắc và vẫn làm chao đảo không ít cánh mày râu.

Trương Mạn Ngọc

Nhan sắc của “đả nữ Hong Kong” Trương Mạn Ngọc đã được khẳng định với ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1983. Trong cùng năm cô cũng lọt vào vòng bán kết của cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World).

Danh hiệu sắc đẹp đã mở ra cho Trương Mạn Ngọc con đường đến với nghệ thuật. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp điện ảnh, vai diễn của Trương trong các bộ phim thường chỉ là các cô gái xinh đẹp và không đòi hỏi cao về kĩ năng diễn xuất.

Cùng thời với Lâm Thanh Hà, Vương Tổ Hiền... Trương Mạn Ngọc được xem là một trong “Tứ đại mỹ nhân” của điện ảnh Hoa ngữ thập niên 1980 và 1990. Với nhan sắcngọt ngào pha chút ngây thơ, cô đã “đốn tim” không biết bao nhiêu khán giả qua nhiều bộ phim hay và kinh điển. Mạn Ngọc cũng xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng và các bộ phim điện ảnh của Hong Kong.

So với những người đẹp khác ra sức níu giữ tuổi xuân bằng nhiều cách, nữ diễn viên 52 tuổi cho biết cô muốn mình già đi một cách tự nhiên chứ không muốn lạm dụng các biện pháp thẩm mỹ. Bằng chứng là tại các sự kiện, Trương Mạn Ngọc khiến khán giả và người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối trước thân hình gầy gò mảnh khảnh và nhan sắc ngày càng tụt dốc thảm hại.

Gương mặt của cô căng cứng thiếu tự nhiên, khi gắng gượng cười, gương mặt của cô vẫn xuất hiện những nếp nhăn của tuổi tác.Trong một cuộc phỏng vấn, Mạn Ngọc cho biết: “Tôi không sợ tuổi già. Giờ đây tôi có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân mình hơn khi còn trẻ. Tôi muốn hướng đến một cuộc sống thoải mái và vui vẻ”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/tiec-nuoi-nhan-sac-tu-dai-hoa-dan-hong-kong-706126.html