Tịch thu hàng loạt thùng trái cây ghi chữ Trung Quốc, Thái Lan tại chợ

Đội QLTT số 6, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa phát hiện gần 1 tấn trái cây có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc không có giấy tờ chứng minh.

Chi Cục QLTT tỉnh Bình Phước chiều ngày 15/9 vừa cho Chất lượng Việt Nam biết, Đội QLTT số 6 của tỉnh vừa bắt một vụ kinh doanh gần 1 tấn trái cây của Trung Quốc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc ở chợ Đồng Xoài.

Theo đó, chiều ngày 14/9, qua tiến hành kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh trái cây ở lô 3 tại chợ đầu mối trái cây Đồng Xoài, cùng với cửa hàng kinh doanh trái cây Thức (đường Võ Văn Tần, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều thùng hàng hóa trái cây ghi tiếng Trung Quốc, 1 ít thùng có ghi tiếng Thái Lan.

 Gần 1 tấn trái cây Trung Quốc bị QLTT Bình Phước thu giữ - ảnh: CTV.

Gần 1 tấn trái cây Trung Quốc bị QLTT Bình Phước thu giữ - ảnh: CTV.

Tổng trọng lượng trái cây mà lực lượng chức năng phát hiện là lên đến gần 1 tấn. Tuy nhiên, vào thời điểm bị kiểm tra, chủ các cửa hàng này đã không thể xuất trình được các giấy tờ chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài ra, các thùng hàng hóa cũng không có tem nhập khẩu, hóa đơn nhập khẩu theo đúng quy định của hàng hóa nhập khẩu.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ 2 cửa hàng này, đồng thời tổ chức đề xuất tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số hàng nói trên đúng theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được QLTT tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thụ lý theo đúng quy định.

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tich-thu-hang-loat-trai-cay-ghi-chu-trung-quoc-thai-lan-tai-cho-d102712.html