Tịch thu gần 100 khẩu súng quân dụng được Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện

UBND TP.HCM vừa công bố quyết định tịch thu 94 khẩu súng là vũ khí quân dụng, được liệt kê trong danh mục hàng cấm nhập khẩu về Việt Nam từ CH Séc.

Sau một thời gian điều tra, UBND TP.HCM đã ra quyết định tịch thu toàn bộ, bao gồm 94 khẩu súng ngắn quân dụng, có trang bị ngắm laser, thường dùng dành cho bảo vệ các nguyên thủ quốc gia.

Cùng lúc đó còn có 472 băng đạn mới 100%, và nhiều linh kiện, phụ kiện thuộc vũ khí quân dụng được cất giấu rất tin h vi.

Lô súng bị phát hiện đã bị UBND TP.HCM quyết định thu giữ - ảnh: HQ.

Đây là lô hàng được phát hiện hồi tháng 7/2015, do Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và các đơn vị chức năng của Bộ Công an phát hiện.

Đây là lô hàng nằm trong 3 kiện hàng hóa được vận chuyển từ chuyến bay gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay Tân Sơn Nhất, hoàn toàn không có bất cứ giấy tờ nào hợp lệ chứng minh được nguồn gốc hàng.

Được biết, đây là lô hàng được nhập từ CH Séc đưa về Việt Nam, qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tphcm-tich-thu-94-khau-sung-nhap-tu-sec-ve-viet-nam-qua-san-bay-tan-son-nhat-d107239.html