Tỉ phú Trump chính thức cán mốc "kỳ diệu"

Tỉ phú Donald Trump vừa chính thức giành đủ số phiếu tối thiểu để trở thành “người được lựa chọn” của đảng Cộng hòa chạy đua vào Nhà Trắng.

Theo kết quả kiểm đếm phiếu đại cử tri của hãng tin AP công bố đêm 26-5 (giờ Hà Nội), vị đại gia bất động sản đã có trong tay 1.238 đại biểu ủng hộ, vượt qua cả con số “kỳ diệu” 1.237 phiếu đại cử tri tối thiểu cần thiết để đảm bảo vị trí ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa .

Việc ông Trump giành đủ phiếu đại cử tri để trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa chạy đua vào Nhà Trắng không phải điều bất ngờ. Ảnh: Reuters

Việc vượt qua cột mốc quan trọng này là điều ít ai nghĩ tới khi ông Trump bắt đầu khởi động cuộc đua. Nhưng tới thời điểm này thì đó lại là điều không nằm ngoài dự đoán, khi vị tỉ phú đã không còn đối thủ trong đảng Cộng hòa sau khi 2 đối thủ trong các cuộc bầu cư sơ bộ là Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Thống đốc John Kasich bỏ cuộc vào đầu tháng này.

Theo NDTV, tính tới cuối tháng 4, vị đại gia bất động sản mới chỉ tiêu tốn 57 triệu USD cho chiến dịch tranh cử, một con số khiêm tốn so với chiến dịch tranh cử tiêu tốn 187 triệu USD cho tới nay của cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton .

Hiện tại cũng không còn trở ngại nào có thể cản bước ông Trump giành thắng lợi trong 2 bang lớn còn lại, California và New Jersey (đều diễn ra vào ngày 7-6), để khép lại cuộc đua bầu cử sơ bộ dài hơi.

Trước đó phong trào chống ông Trump chỉ trông mong vào một cơ may cuối cùng là vị đại gia không gom đủ số phiếu đại cử tri cần thiết trước đại hội đảng ở Cleveland vào tháng 7 tới.

Đỗ Quyên (Theo Independent)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ti-phu-trump-chinh-thuc-can-moc-ky-dieu-20160527010440274.htm