Thuyền chở 62 người di cư đắm ở Malaysia

Một vụ đắm thuyền nghiêm trọng đã xảy ra ở ngoài khơi Malaysia làm 8 người thiệt mạng, 20 người mất tích, theo Tribune.

Lực lượng cứu hộ Malaysia tiến hành tìm kiếm sau khi một chiếc thuyền trở người di cư Indonesia trái phép bị lật ở miền tây nước này hồi tháng 6/2014. (Ảnh: Tribune)

Hôm nay (25/7), báo giới Malaysia cho biết lực lượng cứu hộ và lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã cứu sống 34 người, phát hiện 8 thi thể, trong khi 20 người vẫn đang mất tích trong một vụ chìm tàu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h45 phút hôm 23/7 gần bờ biển bang Johor, miền nam Malaysia, khi một chiếc thuyền lớn trên đường trở về Indonesia bị đắm do gặp sự cố về động cơ. Theo các nhà chức trách Malaysia, vào thời điểm xảy ra sự cố, thuyền chở theo 62 người - toàn bộ là người Indonesia.

Sau sự cố, 34 người đường cứu thoát, 8 người – trong đó có 1 phụ nữ mang thai thiệt mạng do chết đuối và 20 nạn nhân khác vẫn đang mất tích. Những nạn nhân may mắn sống sót đã được bàn giao về cơ quan chức năng bang Johor.

Ông Saiful Lizan Ibrahim - Phó Giám đốc Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) cho biết chiếc thuyền gặp nạn khi chỉ cách bờ biển Pantai Batu Layar thuộc thành phố Johor Baru chưa đầy 1km. Theo Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA), chiếc thuyền gặp nạn đã rời Malaysia để trở về Indonesia bằng đường cấm. Trong số những nạn nhân bị đắm thuyền còn sống sót, chỉ có 3 người có giấy tờ hợp lệ.

Đáng nói, đây không phải là vụ việc chưa từng có tiền lệ ở Malaysia. Hồi tháng 6/2014, một vụ lật thuyền chở người di cư trái phép cũng diễn ra ở Malaysia, khiến nhiều người thương vong.

Video giải cứu tàu mắc kẹt ở cầu Bình Thuận

Hương Mai (Theo Tribune)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thuyen-cho-62-nguoi-di-cu-dam-o-malaysia-d160472.html