Thủy thủ Việt Nam chuẩn bị về nước sau 4 năm bị cướp biển Somalia giam giữ

Hôm 23/10, 26 thủy thủ châu Á, trong đó có người Việt Nam, đã về tới thủ đô Nairobi của Kenya sau hơn 4 năm bị cướp biển Somalia bắt cóc và giam giữ tại một làng chài nhỏ.

Bức ảnh chụp các thủy thủ trên tàu Naham 3 bị cướp biển bắt giữ (Ảnh: Oceans Beyond Piracy)

Các thủy thủ đã có mặt tại sân bay quốc tế Jomo Kenya tta ở thủ đô Nairobi, Kenya ngày 23/10 để chờ đại sứ quán tiếp nhận trở về nước. Tất cả các thủy thủ được trả tự do đều trong tình trạng sức khỏe tốt nhưng họ sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế cần thiết.

26 thủy thủ được cướp biển Somalia thả lần này gồm công dân Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Indonesia, Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Họ bị bắt cóc từ tháng 3/2012 ở Ấn Độ Dương khi đang làm việc cho một tàu cá mang cờ Oman.

Cướp biển ngoài khơi bờ biển Somalia từng là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngành vận tải biển toàn cầu, nhưng những năm gần đây, các vụ hải tặc đã giảm đáng kể nhờ vào việc lực lượng hải quân Liên minh châu Âu tăng cường các cuộc tuần tra để bảo vệ tàu thuyền qua lại trong vùng.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/thuy-thu-viet-nam-chuan-bi-ve-nuoc-sau-4-nam-bi-cuop-bien-somalia-giam-giu-20161025080049463.htm