Thủy điện Trị An xả tràn, vùng hạ du sông Đồng Nai ít khả năng bị ngập

Giám đốc Nhà máy thủy điện Trị An cho biết thời gian xả tràn hồ Trị An tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ và khả năng tích nước của hồ chứa.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Phạm Thanh Tân/TTXVN)

Ông Nguyễn Kim Phúc, Giám đốc Nhà máy thủy điện Trị An cho biết từ 14 giờ ngày 25/10, hồ thủy điện Trị An bắt đầu xả tràn để bảo vệ an toàn đập.

Theo ông Phúc, hiện mực nước hồ Trị An đã đạt 61,4m, thấp hơn mức cao trình thiết kế của hồ chứa 0,6m. Tuy nhiên, để đảm bảo quy trình vận hành an toàn, Nhà máy thủy điện Trị An đã cho xả tràn hồ chứa với lưu lượng 160m3/s.

Tại thời điểm xả tràn, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai về hồ Trị An đạt 1.300m3/s, lưu lượng nước xả qua tuabin là hơn 800m3/s.

Ông Phúc cho biết thời gian xả tràn hồ Trị An tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ và khả năng tích nước của hồ chứa.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa đang xuống thấp, hiện vẫn ở mức dưới báo động 1. Dự báo trong ngày 26/10, mực nước đạt mức 1,55m (dưới mức báo động 1) và đến ngày 27/10 mực nước sẽ lên 1,62m (trên mức báo động 1 là 0,02m).

Theo dự báo, với lưu lượng xả qua tuabin và xả tràn của hồ Trị An, vùng hạ du sông Đồng Nai ít có khả năng ngập lụt./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thuy-dien-tri-an-xa-tran-vung-ha-du-song-dong-nai-it-kha-nang-bi-ngap/412673.vnp