Thủy điện ở Thừa Thiên - Huế xả lũ từ 12 giờ ngày 2.11

Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu hồ thủy lợi Tả Trạch, hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền tiến hành xả lũ vì mực nước tại các hồ này đã cao hơn mực nước đón lũ.

Thủy điện Bình Điền (Thừa Thiên - Huế) xả lũ

Các hồ trên xả lũ về hạ du từ 12 giờ ngày 2.11.

Cũng Theo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự báo trong thời gian tới tại Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được từ 1 giờ ngày 30.10 đến 7 giờ ngày 2.11 tại trạm Khe Tre (Nam Đông) là 396 mm, tại Bạch Mã là 878 mm, tại trạm Thượng Nhật (Nam Đông) là 636 mm.

Mực nước tại các hồ thủy lợi và thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đều đã cao hơn cao trình đón lũ.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, khẳng định việc điều tiết lũ ở hồ Tả Trạch và Bình Điền sẽ được khống chế, mực nước sông Hương tại Kim Long không vượt quá +1,7 m, dưới mức báo động 2.

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thuy-dien-o-thua-thien-hue-xa-lu-tu-12-gio-ngay-211-761222.html