Thủy điện Hố Hô xả tràn, Hà Tĩnh lại ngập lụt

19h30 đêm qua (30/10) nhà máy thủy điện Hố Hô đã xả tràn với lưu lượng 387m3/s

Nhà máy thủy điện Hố Hô xả tràn sáng ngày 31/10

Chiều tối 30/10, Nhà máy thủy điện Hố Hô đã ra “thông báo nhanh” về việc tăng lượng điều tiết xả qua tràn đập thủy điện tới các cơ quan chức năng địa phương Hà Tĩnh.

Theo đó, tại thời điểm 17h30 ngày 30/10/2016 lưu lượng nước về hồ là 452m3/s, lưu lượng điều tiết xả qua tràn 299m3/s, lưu lượng qua tổ máy 34m3/s. Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, nhà máy sẽ lưu lượng xả điều tiết qua tràn từ 299m3/s lên 387m3/s, và xả lúc 19h30 ngày 30/10.

Được biết, ngay trong đêm qua (30/10) mực nước trên sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hương Trạch dâng cao, cầu tràn Tân Dừa, xã Hương Trạch bị ngập hiện đang bị chia cắt.

Do mưa lớn kết hợp với thủy điện Hố Hô xả tràn nên mực nước sông ở các xã Phương Mỹ, Phương Điền và Hà Linh dâng cao khiến 3 xã này bắt đầu bị cô lập.

Trong trận lụt vừa qua, người dân trồng bưởi ở huyện Hương Khê cho rằng họ thiệt hại nặng là do thủy điện Hố Hô xả lũ

Trước đó, ngày 29/10, tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết: Bộ Công thương đã cử đoàn công tác tiến hành kiểm tra, qua kết quả ban đầu tại thực địa, kiểm tra nhà máy và làm việc với chính quyền địa phương đã xác định, Công ty thủy điện Hố Hô có sai sót nhất định trong việc chấp hành Luật về tài nguyên nước, về quy trình vận hành hồ chứa. Chúng tôi đang hoàn thành báo cáo chính thức để ngày 31/10 tới báo cáo Thủ tướng xem thủy điện Hố Hô sai phạm cụ thể thế nào, trách nhiệm của các bên liên quan ra sao và giải pháp thế nào để khi mưa lũ xảy ra giảm thiểu thiệt hại, cần thiết thì điều chỉnh quy định vận hành hồ chứa.

Trần Lộc

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thuy-dien-ho-ho-xa-tran-ha-tinh-lai-ngap-lut-d174447.html