Thủy điện Hố Hô lại xả lũ: Đã thông báo đến địa phương?

Do nước dâng cao vào đêm 31/10, phía nhà máy thủy điện Hố Hô đã xin ý kiến trực tiếp lãnh đạo huyện Hương Khê và đã được đồng ý cho xả lũ.

Liên quan đến việc Nhà máy thủy điện Hố Hô vừa tiếp tục xả lũ vào đêm 31/10, đại diện nhà máy cho biết, việc bất ngờ tăng lưu lượng xả trong đêm là vì lượng nước đổ về hồ quá nhanh và đã thông báo cho địa phương về việc xả lũ.

Trước khi xảy ra vụ xả lũ đêm 31/10, nhà máy thủy điện Hố Hô và các cấp chính quyền đã có cuộc họp và cơ quan chức năng chỉ đạo không được xả lũ. Tuy nhiên, do nước dâng cao vào đêm 31/10, phía nhà máy đã xin ý kiến trực tiếp lãnh đạo huyện Hương Khê và đã được đồng ý cho xả lũ.

Thủy điện Hố Hô

Đại diện nhà máy thủy điện Hố Hô khẳng định, trong suốt quá trình điều tiết xả tràn từ ngày 28/10 đến 1/11, theo đúng quy định vận hành hồ chứa đã được phê duyệt, nhà máy thủy điện Hố Hô đều thông báo nhanh bằng văn bản với các cấp, cơ quan có thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ và thông tin hai chiều qua điện thoại với Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vùng hạ du nhà máy thủy điện Hố Hô năm 2016. Đặc biệt luôn xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vùng hạ du nhà máy thủy điện Hố Hô và đã thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của Trưởng Ban cũng như quy trình vận hành hồ chứa nhà máy.

Liên quan đến việc khắc phục những điểm mất an toàn tại nhà máy từ sau sự cố diễn ra ngày 13 và 14/10, nhà máy đã từng bước xử lý vết sạt trượt bên vai phải. Tuy nhiên, những khắc phục của nhà máy đến thời điểm này mới chỉ là ban đầu và chưa thể đáp ứng được yêu cầu vận hành, đảm bảo an toàn của nhà máy. Trong thời điểm khẩn cấp thì nhà máy vẫn phải cho xả lũ để đảm bảo an toàn.

Trước đó, Bộ Công Thương đã tổng hợp và hoàn chỉnh Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ về việc xả lũ thủy điện Hố Hô vừa qua làm tác động thêm việc ngập lụt ở hạ du từ ngày 13/10 đến ngày 16/10/2016. Theo đó, việc xả lũ trong tình huống khẩn cấp của nhà máy này là phù hợp với quy trình vận hành hồ chứa để tránh nguy cơ xảy ra sự cố lớn hơn cho vùng hạ du. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn (Chủ đập thủy điện Hố Hô) chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các quy định tại quy trình vận hành hồ chứa về trách nhiệm thông tin, báo cáo.

Bộ Công Thương kiến nghị xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn trong lĩnh vực an toàn đập. Đồng thời, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc chỉ đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân liên quan./.

Việt Hà/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thuy-dien-ho-ho-lai-xa-lu-da-thong-bao-den-dia-phuong-565501.vov