Thủy điện An Khê xả lũ đột ngột, người dân khốn đốn

Mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn đột ngột đổ về trong 2 ngày 1 và 2-11 tại Gia Lai đã khiến mực nước ở các hồ thủy điện, thủy lợi tăng cao bất thường. Trước tình hình đó, nhiều thủy điện đã phải xả lũ để đảm bảo an toàn. Thế nhưng, vẫn có công trình thủy điện xả lũ bất ngờ khiến công tác ứng phó ở vùng hạ du bị động, đẩy người dân vào cảnh gặp nguy hiểm.

Mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn đột ngột đổ về trong 2 ngày 1 và 2-11 tại Gia Lai đã khiến mực nước ở các hồ thủy điện, thủy lợi tăng cao bất thường. Trước tình hình đó, nhiều thủy điện đã phải xả lũ để đảm bảo an toàn. Thế nhưng, vẫn có công trình thủy điện xả lũ bất ngờ khiến công tác ứng phó ở vùng hạ du bị động, đẩy người dân vào cảnh gặp nguy hiểm.

Hồ chứa thủy điện An Khê (thuộc thủy điện An Khê – Ka Nak, Gia Lai) xả lũ không đúng quy trình khiến nguy cơ mất an toàn ở vùng hạ du.

Hồ chứa thủy điện An Khê (thuộc thủy điện An Khê – Ka Nak, Gia Lai) xả lũ không đúng quy trình khiến nguy cơ mất an toàn ở vùng hạ du.

Tại TX An Khê (Gia Lai), dù không xảy ra mưa lớn nhưng nước ở thượng nguồn đổ về lớn khiến mực nước tại hồ chứa thủy điện An Khê (thuộc thủy điện An Khê – Ka Nak) tiếp tục tăng cao. Theo tính toán của đơn vị vận hành hồ chứa, có thời điểm nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng khoảng 280m3/s. Điều đó khiến công tác vận hành xả lũ bị động. Cụ thể vào ngày 1-11, thủy điện An Khê – Ka Nak đột ngột xả lũ về sông Ba với lưu lượng 200m3/s và nâng lên 600m3/s vào lúc 11 giờ ngày 2-11. Có lúc việc xả lũ dự kiến lên đến 1.000m3/s. Việc xả lũ đột ngột đó khiến một số nơi trên địa bàn thị xã bị lụt cục bộ từ đêm 2-11 và ngay trong đêm, các lực lượng chức năng thị xã đã phải di dời khẩn cấp hơn 10 hộ dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Tuyến đường Quốc lộ 25 nối Gia Lai – Phú Yên bị chia cắt tại 2 điểm: sạt lở tại đèo Tô Na và nước dâng cao 0,5m trên đoạn đường dài khoảng 300m (qua địa bàn xã Ia Sao, TX Ayun Pa), gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều giờ đồng hồ. Trong khi đó, tại “rốn lũ” buôn Jứ Ma Uôk, xã Ia Broăi (H. Ia Pa) đến chiều 3-11 đã hoàn toàn bị cô lập do dòng nước lớn chảy xiết đổ về qua hai cầu tràn trên đường vào buôn. Còn tại H. Krông Pa, mưa lũ đổ về khiến mực nước lũ trên sông Ba trên địa bàn lên mức báo động II. Đến cuối giờ chiều ngày 3-11, 3 buôn tại xã Ia Rsai đang bị cô lập hoàn toàn gồm: Chư Tê, Sai, Ơ Kia. Ông Nguyễn Thế Cường – Chánh Văn phòng UBND H. Krông Pa cho hay đã cảnh báo không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm đồng thời vẫn đang bám sát tình hình tại các địa phương này để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Cơ quan chức năng TX Ayun Pa (Gia Lai) di chuyển người dân khỏi vùng ngập lụt.

Ngoài việc mưa lớn, điều đáng nói theo chính quyền địa phương, việc xả lũ của thủy điện An Khê – Ka Nak là không đúng quy trình. Thủy điện này đột ngột xả lũ mà không thông báo cho Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt thiên tai và TKCN tỉnh để chỉ đạo triển khai công tác ứng phó lũ lụt do xả lũ hồ chứa. Công điện khẩn số 24 của UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ: “Việc xả lũ đột ngột nói trên rất dễ sẽ xảy ra thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân ở vùng hạ du đập nếu không triển khai kịp thời các biện pháp phòng tránh, ứng phó”.

Trước sự tắc trách của Thủy điện An Khê- Ka Nak, UBND tỉnh Gia Lai đã phải ra công điện khẩn, gửi hỏa tốc cho các chủ đập thủy điện, thủy lợi chấn chỉnh việc vận hành xả lũ. Đồng thời, yêu cầu Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ đang có những diễn biến phức tạp, Trong đó, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân do xả lũ hồ chứa gây ra.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_157116_thu-y-die-n-an-khe-xa-lu-do-t-ngo-t-nguo-i-dan-kho.aspx