Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân đại sứ tại Israel

Thượng viện Mỹ ngày 23.3 phê chuẩn ông David Friedman làm đại sứ tại Israel dù ông này từng có nhiều phát ngôn gây bất hòa và bị đảng Dân chủ cho là "thiếu khí chất".

Ông David Friedman vấp phải sự phản đối từ phe Dân chủ vì từng có nhiều phát ngôn công kích những người không đồng tình với quan điểm của ông về Israel

Ông David Friedman, từng là luật sư của Tổng thống Donald Trump, được Thượng viện Mỹ ngày 23.3 phê chuẩn làm đại sứ tại Israel với tỉ lệ bỏ phiếu là 52 ủng hộ và 46 chống, theo NBC News.

Ông Friedman là con của một giáo sĩ Do Thái và là người ủng hộ mạnh mẽ việc định cư của người Israel tại Bờ Tây.

Các nghị sĩ Dân chủ chỉ trích những phát ngôn gây chia rẽ của ông Friedman trước đây đối với những người không cùng quan điểm với ông về Israel, đồng thời cho rằng ông này "thiếu khí chất" để đảm đương vị trí ngoại giao quan trọng này.

Trong phiên điều trần hồi tháng 2, chính ông Friedman cũng thừa nhận rằng ông đáng bị chỉ trích vì đã đưa ra những bình luận công kích cựu tổng thống Barack Obama, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và các tổ chức ủng hộ Israel.

Dù ông Friedman từng cam kết sẽ phát ngôn tôn trọng và thận trọng nếu được phê chuẩn, các nghị sĩ Dân chủ vẫn không bị thuyết phục. Chỉ có 2 thượng nghị sĩ Dân chủ ủng hộ ông Friedman trong cuộc bỏ phiếu ngày 23.3, theo The Washington Post.

Đại sứ Israel tại Mỹ Ron Dermer và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gửi lời chúc mừng tân đại sứ Friedman. Ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ chào đón nồng ấm ông Friedman như một người đại diện cho Tổng thống Trump và là người bạn thân của Israel.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thuong-vien-my-phe-chuan-tan-dai-su-tai-israel-818616.html