Thượng viện Mỹ phê chuẩn hai thành viên nội các đầu tiên của Tổng thống Donald Trump

Thượng viện Mỹ vừa chính thức phê chuẩn hai thành viên nội các đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, gồm Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng An ninh Nội địa.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (ảnh giữa)

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (ảnh giữa)

Theo đó, Tướng về hưu James Mattis đã được phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng với số phiếu 98-1. Thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ Kirsten Gillibrand là thượng nghị sĩ duy nhất bỏ phiếu chống lại ông Mattis, trong khi Thượng nghị sĩ Jeff Sessions của Đảng Cộng hòa – người được ông Trump lựa chọn làm Tổng chưởng lý – bỏ phiếu trắng.

Tương tự, Tướng về hưu John Kelly cũng được Thượng viện phê chuẩn với số phiếu 88-11 để trở thành người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa.

“Tôi hài lòng về việc bỏ phiếu phê chuẩn Tướng Mattis và Tướng Kelly. Những nhà lãnh đạo duy nhất đủ điều kiện này sẽ ngay lập tức bắt đầu các công việc quan trọng để xây dựng lại quân đội của chúng ta, bảo vệ quốc gia và bảo vệ biên giới của chúng ta”, ông Donald Trump cho biết trong một tuyên bố tại Nhà Trắng sau khi nhậm chức Tổng thống.

Ông Trump cũng kêu gọi các Thượng nghị sĩ thực hiện nghĩa vụ hiến định của họ, nhanh chóng phê chuẩn những người được đề cử còn lại trong nội các của ông.

Việc phê chuẩn hai thành viên nội các đầu tiên trong ngày ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống là ít hơn mục tiêu phê chuẩn 7 thành viên do nhóm chuyển giao quyền lực của ông đề ra. Trước đó, họ hy vọng sẽ ngang bằng với số lượng thành viên nội các của ông Barack Obama trong ngày nhậm chức Tổng thống, nhưng các Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ đã phản đối nhiều ứng viên do ông Trump đề cử.

Hoàng Cường (Theo CNN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/thuong-vien-my-phe-chuan-hai-thanh-vien-noi-cac-dau-tien-cua-tong-thong-donald-trump/716221.antd