Thượng úy công an bắn chết cấp trên lĩnh án 14 năm tù

Bị cáo Lê Văn Hùng (SN 1981, nguyên thượng úy, cán bộ trại giam Nghĩa An) bị TAND tại Đà Nẵng tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Lê Văn Hùng, nguyên thượng úy, cán bộ trại giam Nghĩa An bắn chết cấp trên bị TAND Cấp cao tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 28/9 diễn ra phiên phúc thẩm tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị xét xử Lê Văn Hùng về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Lê Văn Hùng (SN 1981, nguyên thượng úy, công tác tại Phân trại số 2, Trại giam Nghĩa An, thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an, đóng tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong) đã bắn chết cấp trên là Trần Đức Hùng (SN 1976, Phó trưởng Phân trại số 2) vào ngày 23/8/2015.

Vụ án này, TAND tỉnh Quảng Trị ngày 27/5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên Lê Văn Hùng 10 năm tù (9 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng), đồng thời buộc cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng cho 2 con nhỏ của bị hại đến khi đủ 18 tuổi.

Tuy nhiên, sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị hại và bị cáo đều gửi đơn kháng cáo. Theo đó, Lê Văn Hùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do phạm tội trong lúc đã có hơi men, bị kích động mạnh vì bị chửi bới.

Phía gia đình bị hại cho rằng bản án cấp sơ thẩm chưa xem xét hết hành vi phạm tội của bị cáo, mức án tù quá nhẹ so với tội danh. Viện KSND cũng có đơn kháng nghị bản án sơ thẩm vì cho rằng TAND tỉnh Quảng Trị đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo mà chưa nhấn mạnh tình tiết tăng nặng.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 23/8/2015, Lê Văn Hùng nhận 1 khẩu súng ngắn loại K59, 6 viên đạn để đưa 2 phạm nhân đi lao động. Hơn 1 tiếng sau, Trần Đức Hùng ra chỗ Lê Văn Hùng đang làm nhiệm vụ và có những lời nhục mạ đối với Lê Văn Hùng.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Lê Văn Hùng rút súng K59 hướng về phía Trần Đức Hùng bắn nhưng không trúng. Trần Đức Hùng chạy đến nhằm cướp súng thì bị Lê Văn Hùng quật ngã rồi bắn phát thứ 2 trúng cổ Trần Đức Hùng.

Thấy Trần Đức Hùng ngã xuống, Lê Văn Hùng tiến sát đến, chĩa súng vào đầu Trần Đức Hùng bắn thêm phát súng thứ 3. Sau khi gây án giết người, Lê Văn Hùng bỏ chạy, sau đó ra đầu thú. Theo kết quả giám định pháp y, Trần Đức Hùng chết do vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não do tác động hỏa khí (đạn bắn).

HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng nghị của VKSND và một phần kháng nghị của gia đình bị hại, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn Hùng.

Qua xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Hùng tổng cộng 14 năm tù: 12 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và giữ nguyên mức bồi thường như ở bản án sơ thẩm.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thuong-uy-cong-an-ban-chet-cap-tren-linh-an-14-nam-tu-d170238.html