Thượng tướng Nguyễn Thành Cung thăm, tặng quà, kiểm tra việc luyện tập diễu binh, diễu hành

Ngày 24-7, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đã đến thăm, tặng quà, kiểm tra việc luyện tập diễu binh, diễu hành tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn. Cùng đi có Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9-1945/2/9/2015).

Tại đây, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã trực tiếp kiểm tra các khối diễu binh, diễu hành duyệt qua lễ đài và tặng quà động viên các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành.

Sau khi kiểm tra các khối diễu binh, diễu hành qua lễ đài, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015).

Thượng tướng cũng đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo kết quả luyện tập và những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015).

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của các lực lượng tham gia luyện tập phục vụ diễu binh diễu hành cho Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015) trong thời gian vừa qua.

Thượng tướng đề nghị toàn quân cần tiếp tục kiểm tra đôn đốc bộ đội luyện tập diễu binh, diễu hành phục vụ tốt cho lễ kỷ niệm, đồng thời phải tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ cho bộ đội ý nghĩa của Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Chỉ đạo tốt các hoạt động thi đua, khen thưởng, văn hóa, văn nghệ cho các lực lượng tham gia phục vụ diễu binh, diễu hành.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cũng nhắc nhở lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, các khối cần chú ý chăm lo sức khỏe, bảo đảm đầy đủ vật chất và tinh thần cho bộ đội trong quá trình luyện tập, tổ chức luyện tập chặt chẽ, khoa học, bảo đảm chất lượng luyện tập cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tới đây.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đi kiểm tra.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung động viên nữ quân nhân.

Khối BĐBP luyện tập diễu binh.

Khối nữ Công an giao thông luyện tập diễu binh. Ảnh: Lê Đồng.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thuong-tuong-nguyen-thanh-cung-tham-tang-qua-kiem-tra-viec-luyen-tap-dieu-binh-dieu-hanh/