Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm Bộ Các LLVTCM Cu-ba

QĐND - Chiều 11-4 (giờ địa phương), tại thủ đô La Ha-ba-na, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm và làm việc tại Bộ Các Lực lượng Vũ trang cách mạng (LLVTCM) Cu-ba. Đây là chương trình làm việc nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cu-ba của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Đón và làm việc với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias, Bộ trưởng Bộ Các LLVTCM Cu-ba; Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, Thứ trưởng thứ nhất, Tổng Tham mưu trưởng Các LLVTCM Cu-ba.

QĐND - Chiều 11-4 (giờ địa phương), tại thủ đô La Ha-ba-na, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm và làm việc tại Bộ Các Lực lượng Vũ trang cách mạng (LLVTCM) Cu-ba. Đây là chương trình làm việc nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cu-ba của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Đón và làm việc với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias, Bộ trưởng Bộ Các LLVTCM Cu-ba; Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, Thứ trưởng thứ nhất, Tổng Tham mưu trưởng Các LLVTCM Cu-ba.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chuyển lời chào thân thiết của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đến Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias và Thượng tướng Alvaro Lopez Miera.

Trong bầu không khí đoàn kết, tin cậy và thắm đượm tình đồng chí, anh em, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi bên; tập trung trao đổi những phương hướng và biện pháp lớn nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng; trao đổi ý kiến sâu rộng về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chụp ảnh lưu niệm cùng Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias, Thượng tướng Alvaro Lopez Miera và Đoàn đại biểu hai bên.

Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias và Thượng tướng Alvaro Lopez Miera nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Cu-ba; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, QĐND Việt Nam sẽ không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đặt ra trong thời kỳ mới. Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias và Thượng tướng Alvaro Lopez Miera tin rằng, chuyến thăm của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, có bề dày truyền thống giữa quân đội hai nước phát triển lên một tầm cao mới, nhiều nội dung, chương trình, kế hoạch đã được ký kết giữa hai bên sẽ đi vào cụ thể, được thực hiện với hiệu quả ngày càng cao.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Cu-ba anh hùng và tươi đẹp, được gặp các tướng lĩnh cấp cao, những người đồng chí anh em thủy chung và vô cùng thân thiết của QĐND Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các cuộc gặp gỡ cấp cao có định kỳ của quân đội hai nước, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như: Khoa học-kỹ thuật quân sự; nghiên cứu đánh giá tình hình thế giới và những tác động đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi bên; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho quân đội hai nước; công tác tư tưởng trong tình hình mới… trên cơ sở phát huy thế mạnh và tiềm năng của quân đội mỗi nước.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn hai đồng chí lãnh đạo cấp cao Bộ Các LLVTCM Cu-ba đã dành cho đồng chí thời gian làm việc chu đáo, chân thành, thiết thực, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chuyển lời của Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ mời Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias và Thượng tướng Alvaro Lopez Miera sang thăm Việt Nam. Hai đồng chí đã vui vẻ nhận lời.

Tin, ảnh: HỒNG HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/90/90/183952/Default.aspx