Thượng tướng Bế Xuân Trường làm việc tại Quân khu 3

Sáng 21-9, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến làm việc tại Quân khu 3. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 3.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo.

Thay mặt Bộ tư lệnh Quân khu 3, Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Trong 9 tháng qua, Quân khu 3 đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Lượng vũ trang quân khu thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Toàn quân khu đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) đạt kết quả tốt, đã tổ chức 380 lớp tập huấn cho hơn 22.000 lượt cán bộ, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho hơn 30.000 lượt người. Các đơn vị chủ động huy động hơn 13.800 người, 691 phương tiện tham gia xử lý 145 vụ thiên tai, sự cố. Các mặt công tác tuyển quân, tuyển sinh hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ. Hoạt động CTĐ, CTCT được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đạt nhiều kết quả, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện...

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương những kết quả của Quân khu 3 đã hoàn thành tốt trong 9 tháng đầu năm 2017. Thông tin về tình hình thế giới, khu vực, trong nước thời gian gần đây, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện, hoàn thành toàn diện, có chất lượng các nhiệm vụ, các mặt công tác trong năm 2017, đặc biệt là công tác kỹ thuật. Toàn quân khu cần thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức QP&AN, xây dựng khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật bảo đảm an toàn, hiệu quả các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính... đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ.

Tin, ảnh: VŨ XUÂN DÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-be-xuan-truong-lam-viec-tai-quan-khu-3-518409