Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Báo Nhà báo & Công luận: Nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, phát triển xứng tầm vị thế

Sáng ngày 5/8/2016, tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi làm việc với cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của Báo Nhà báo & Công luận. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan TƯ Hội; đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các Ban, đơn vị chuyên môn của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo cáo về tình hình hoạt động của Báo Nhà báo & Công luận do đồng chí Trần Lan Anh- Phó Tổng Biên tập trình bày, đã nêu rõ: Báo Nhà báo & Công luận là cơ quan ngôn luận của TƯ HNBVN- là Diễn đàn của giới báo chí cả nước và các tầng lớp bạn đọc quan tâm. Với tôn chỉ mục đích của mình, Báo Nhà báo & Công luận có nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh tình tình Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Văn hóa của đất nước; Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Thông tin kịp thời, chính xác những sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước và quốc tế được dư luận quan tâm; Tham gia đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lưc thù địch nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; Phát huy chức năng là Diễn đàn của giới báo chí; Cổ vũ động viên các cơ quan báo chí và các nhà báo trong hoạt động nghiệp vụ; coi trọng việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà báo- hội viên; Xây dựng đạo đức nghề nghiệp- nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo; Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phê phán các biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí…

Quang cảnh buổi làm việc

Tuy nhiên, hơn hai mươi năm qua, Báo Nhà báo & Công luận đã trải qua nhiều thăng trầm, có thời kỳ hoàng kim và có giai đoạn sa sút nghiêm trọng… Bên cạnh đó, trong bối cảnh báo chí phải đối mặt với những khó khăn, thách thức gay gắt- đặc biệt là đối với báo in, tình trạng sụt giảm tia-ra diễn ra ở hầu hết các tờ báo, đặc biệt hết sức khó khăn trong hoạt động và doanh thu quảng cáo, nhận thức rõ tình hình, BBT đã nỗ lực tìm kiếm mọi giải pháp để khôi phục, củng cố và phát triển tờ báo. Từ năm 2011, Báo Nhà báo & Công luận đã liên tục thực hiện cải tiến tờ báo song song với việc nỗ lực mở mang công tác phát hành, quảng cáo nhằm mục tiêu tiên quyết là nâng cao chất lượng tờ báo và bảo đảm nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động của Tòa soạn và bảo đảm đời sống cán bộ, phóng viên, nhân viên. Đặc biệt, từ giữa năm 2014, Báo Nhà báo & Công luận chuyển về trụ sở mới tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam ở đường Dương Đình Nghệ. Với điều kiện làm việc khang trang, là yếu tố thuận lợi để Báo mở mang quan hệ và phát triển…

Buổi làm việc diễn ra trong không khí hết sức cởi mở và sôi nổi với nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp thẳng thắn, đầy trách nhiệm và mang tính xây dựng của các đồng chí lãnh đạo Hội, lãnh đạo các ban, đơn vị chuyên môn của cơ quan TƯ Hội, các đồng chí cán bộ, phóng viên, nhân viên dành cho Báo; đồng thời gợi mở nhiều vấn đề thiết thực, quan trọng vào trong đường hướng hoạt động và chiến lược phát triển của tờ báo.

Đồng chí Mai Đức Lộc – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Biểu dương, chia sẻ ấn tượng của mình về những việc mà Báo Nhà báo & Công luận đã làm được trong thời gian qua, đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã gợi mở nhiều vấn đề thiết thực, trong đó đồng chí nhấn mạnh đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; góp phần không ngừng đổi mới, phát triển, luôn khẳng định được thương hiệu của tờ báo trong lòng bạn đọc…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà Báo Nhà báo & Công luận đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong năm 2015 và 2016 đến nay. Đồng chí nhấn mạnh: Tờ báo đã làm tốt nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của tờ báo với tư cách là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam- là Diễn đàn của giới báo chí cả nước và các tầng lớp bạn đọc. Báo Nhà báo & Công luận (báo in) và Congluan.vn đã phản ánh khá kịp thời và chính xác các thông tin về đời sống- kinh tế- xã hội nổi bật của đất nước. Báo cũng phản ánh khá sinh động đời sống báo chí và các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam từ cơ quan TƯ Hội đến các cấp Hội cơ sở. Nhiều số báo có những bài viết rất sinh động và bổ ích về đời sống báo chí, những vấn đề mà xã hội quan tâm đến báo chí, những vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp…

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, hiện nay tờ báo đang có nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển. Thứ nhất, đây là tờ báo có một vai trò, vị trí rất quan trọng trước hết đối với giới báo chí Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam, được dư luận, xã hội quan tâm và đánh giá cao. Đặc biệt, tờ báo có một Măngset đẹp- đẹp cả về tư tưởng, nội dung chuyển tải. Thứ hai, tờ báo luôn được lãnh đạo Hội quan tâm sâu sắc và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động. Thứ ba, tờ báo đang có một đội ngũ làm báo tích lũy được những kinh nghiệm nghề nghiệp đáng quý, đang từng bước trưởng thành và ngày càng vững vàng… Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì tờ báo cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn, thậm chí là những khó khăn gay gắt…

Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà Báo Nhà báo & Công luận đã đạt được trong thời gian qua.

Đặc biệt, đồng chí Hồ Quang Lợi đã định hướng những việc quan trọng mà Báo Nhà báo & Công luận sẽ cần phải thực hiện trong thời gian tới như: Tờ báo phải luôn tiếp tục bám sát tôn chỉ mục đích, coi đây là ngọn cờ tư tưởng của mình, chọn lọc để phản ánh những thông tin đúng đắn, sinh động của đời sống xã hội, của đời sống báo chí và các hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; Bên cạnh đó, đời sống báo chí hiện nay rất phức tạp, ở đấy có những thách thức về đạo đức nghề nghiệp; Nhiều người bị cản trở, hành hung, bị đe dọa- quyền lợi hợp pháp của những người làm báo bị xâm hại. Vì vậy, trách nhiệm của tờ báo là phải bảo vệ lợi ích hợp pháp, hành nghề đúng pháp luật của người làm báo trong bất cứ hoàn cảnh điều kiện nào và tờ báo của Hội phải đi đầu trong nhiệm vụ này; Tờ báo cần tiếp tục tinh thần đổi mới, cải tiến mạnh mẽ hơn nữa, xây dựng một phong cách làm báo mới. Tờ báo cần vươn lên tầm chủ động, dám nói những điều đáng nói.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN đề nghị, các đồng chí trong BBT và tập thể những người làm báo trong cơ quan thảo luận thật kỹ và chi tiết để xây dựng một Đề án củng cố và phát triển tờ báo Nhà báo & Công luận giai đoạn 2016- 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN cũng đề nghị Báo chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất- coi đây là yếu tố sống còn, là vấn đề cốt tử; tăng cường quản lý chặt chẽ đội ngũ phóng viên, cộng tác viên; tăng cường kỷ luật trong cơ quan thông qua Quy chế hoạt động; Quan tâm xây dựng tòa soạn văn hóa… Đặc biệt, hiện nay, HNBVN đang xúc tiến việc xây dựng Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đây là một nhiệm hết sức quan trọng, vì vậy với vai trò là tờ báo của HNBVN, Báo Nhà báo & Công luận cần phải là đơn vị gương mẫu trong việc rèn luyện đạo đức người làm báo, đồng thời Báo cần mở thêm chuyên mục xung quanh vấn đề này để các hội viên, nhà báo trong cả nước tham gia góp ý kiến…

Báo Nhà báo & Công luận là gương mặt tinh thần của Hội, vì vậy tờ báo phải sáng, phải đẹp, để khi người đọc cầm tờ báo lên phải “nể” Hội chúng ta. Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm của Hội là phải hỗ trợ, giúp đỡ, quan tâm đến tờ báo thì chính bản thân những người làm báo trong tòa soạn có một vai trò, trách nhiệm rất lớn- đó là những người trực tiếp “vẽ” lên gương mặt ấy- đẹp hay xấu là đều phụ thuộc vào các đồng chí…” nhà báo Hồ Quang Lợi nhắn nhủ, mong muốn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Niên – Tổng Biên tập Báo Nhà báo & Công luận phát biểu tại buổi làm việc.

Cảm ơn, tiếp thu và ghi nhận tất cả những ý kiến chỉ đạo, góp ý của các đồng chí lãnh đạo Hội, cán bộ các Ban, đơn vị chuyên môn của TƯ HNBVN, đồng chí Nguyễn Ngọc Niên- Tổng Biên tập Báo Nhà báo & Công luận cho rằng: Buổi làm việc này là dịp để những người làm báo Nhà báo & Công luận được gặp gỡ, chia sẻ những thuận lợi cũng như những khó khăn, định hướng hoạt động, phát triển của tờ báo trong thời gian tới. Vì vậy, báo có quá nhiều việc phải làm, đòi hỏi một sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn thể cơ quan.

Thay mặt cho cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo, đồng chí Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Niên hứa với lãnh đạo Hội sẽ nỗ lực hết mình trên tinh thần đối mới mạnh mẽ, không ngừng đoàn kết, thống nhất cao trong toàn cơ quan; đồng thời kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, “lạc dòng”, siết chặt kỷ luật, đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên… góp phần quan trọng để đưa tờ báo không ngừng phát triển, tạo ra ấn tương mới cho tờ báo.

Bài: Ngọc Lành

Ảnh: Nguyễn Mạnh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thuong-truc-thuong-vu-hoi-nha-bao-viet-nam-lam-viec-voi-bao-nha-bao-cong-luan/