Thưởng nóng Ban Chuyên án truy xét, bắt giữ đối tượng trộm cắp hàng trăm triệu đồng tại các khách sạn

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng thưởng nóng số tiền 15 triệu đồng cho BCA 916T.

(Cadn.com.vn) - 17 giờ 30 ngày 27-9, đồng chí Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến thăm, động viên và thưởng nóng 15 triệu đồng cho Ban Chuyên án (BCA) 916T về thành tích bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm đột nhập khách sạn trên địa bàn TP Đà Nẵng (Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài viết số ra ngày 27-9). Sau khi được Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Trưởng BCA 916T báo cáo sơ lược về quá trình phá án, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia phá án và mong muốn thời gian tới, CATP Đà Nẵng tiếp tục phát huy thành tích đạt được, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 - năm 2016 đã và đang diễn ra tại TP Đà Nẵng. Ngoài việc tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ các vụ việc liên quan đến đối tượng trộm cắp, lực lượng CATP Đà Nẵng cần phải đẩy mạnh tuyên truyền cho các chủ khách sạn để nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm.

Sáng cùng ngày, ông Ngô Quang Vinh - Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng đến thăm hỏi, động viên và thưởng nóng 5 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án. Ông Ngô Quang Vinh cho biết, trong sáng 27-9, ông được nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn trên địa bàn TP Đà Nẵng gọi điện thông báo rất vui mừng về chiến công của lực lượng CATP Đà Nẵng. Về phía Sở Du lịch TP Đà Nẵng, việc CATP Đà Nẵng kịp thời truy xét, bắt giữ thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm tại các khách sạn, trong đó có vụ gần 300 triệu đồng tại khách sạn Golden Sea 3 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, còn góp phần tạo sự yên tâm cho du khách khi đến với Đà Nẵng.

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng thưởng nóng cho BCA 916T.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết, trước tình hình trộm đột nhập nhiều khách sạn trên địa bàn Q. Sơn Trà, Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSHS làm việc với CAQ Sơn Trà để nắm bắt tình hình. Qua khám nghiệm hiện trường và phương thức, thủ đoạn gây án, bước đầu CATP Đà Nẵng xác định đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, nhiều khả năng không chỉ hoạt động ở Đà Nẵng mà còn các tỉnh, thành phố trong cả nước. Giám đốc CATP Đà Nẵng thống nhất xác lập Chuyên án trinh sát 916T, huy động Phòng CSHS phối hợp CAQ Sơn Trà và các phòng ban nghiệp vụ CATP Đà Nẵng tổ chức xác minh, truy xét thủ phạm gây án.

Hơn 20 ngày tổ chức lực lượng xác minh ở nhiều nơi như TP Nha Trang (Khánh Hòa), Quảng Ninh, Hậu Giang, Bắc Giang và Đà Nẵng, chiều 25-9, tại Hậu Giang, lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng bắt khẩn cấp Phạm Ngọc Hiếu (1976, nguyên quán Đội 9, Nông trường chè, P. Bến Tắm, TX Chí Linh, Hải Dương). Đến 11 giờ ngày 26-9, Hiếu được di lý bằng đường hàng không về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Đến sáng 27-9, Hiếu khai với Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã đột nhập 11 khách sạn tại TP Nha Trang và Đà Nẵng lấy cắp tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng. Cụ thể, tại TP Đà Nẵng, 17 giờ 30 ngày 31-8, Hiếu làm quen với anh Đỗ Văn H. (1969, trú Q. Hà Đông, Hà Nội) lưu trú tại phòng 501 khách sạn Hiếu Hòa (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), sau đó trộm 1 ĐTDĐ hiệu Oppo trị giá 6,5 triệu đồng, 1 kính đeo mắt màu xanh đen giá 800 ngàn đồng và 6,9 triệu đồng. 16 giờ 30 ngày 2-9, Hiếu trộm của anh Nguyễn Minh Đ. (1982, trú tỉnh Hưng Yên) đang thuê phòng 601 khách sạn Royal Family (P. Phước Mỹ) 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 7 giá 19 triệu đồng và 27 triệu đồng. 17 giờ 15 ngày 3-9, Hiếu đột nhập phòng 706 khách sạn Golden Sea (P. Phước Mỹ) lấy trộm của anh Phan Mạnh H. (1973, trú Hà Nội) 1 ĐTDĐ hiệu Vertu trị giá 12.000USD, 1 ĐTDĐ Samsung Note 3 giá 10 triệu đồng, 1 đồng hồ Tissot giá 600USD và 10 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng lấy lời khai Phạm Ngọc Hiếu.

Tang vật vụ án.

Ngoài ra, trong tháng 7-2016, Hiếu còn đến khách sạn Trường Sơn Tùng đường Hà Bổng (TP Đà Nẵng) lấy trộm 3 triệu đồng. Tháng 8-2016, Hiếu lấy trộm 30 triệu đồng tại phòng 509 khách sạn Valencia (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn). Cũng trong tháng này, Hiếu còn lấy tại phòng 401 khách sạn Phúc Long (đường Hà Bổng) 4 triệu đồng. Trước đó nữa, tháng 6-2015, Hiếu đến khách sạn Mỹ Khê 1 (Q. Sơn Trà) lấy cắp 1 máy tính bảng, 1 ĐTDĐ và 20 triệu đồng. Tháng 7-2015, Hiếu lấy 2 ĐTDĐ và 10 triệu đồng tại một khách sạn trên đường Phan Tứ (Q. Ngũ Hành Sơn).

Tại TP Nha Trang, khoảng tháng 6-2016, Hiếu đến phòng 601 khách sạn Majetic trên đường Trần Phú lấy 1 ĐTDĐ và 24 triệu đồng. Cùng thời gian này, Hiếu đến một khách sạn trên đường Trần Phú lấy 2 ĐTDĐ và 4 triệu đồng. Tháng 7-2016, Hiếu đột nhập một phòng tại tầng 4, khách sạn Sun City trên đường Tôn Đản lấy cắp 20 triệu đồng.

Theo khai nhận của Hiếu, toàn bộ số tài sản chiếm được, phần lớn Hiếu sử dụng chi phí ăn ở khách sạn và gửi về Hậu Giang lo cho con bị bệnh tật. Riêng số ĐTDĐ trộm được, Hiếu cho bạn bè sử dụng và bán lấy tiền tiêu xài. Hiện nay Chuyên án 916T vẫn đang trong quá trình đấu tranh mở rộng. CATP Đà Nẵng cũng đã tiến hành thu giữ từ Hiếu 8 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27-9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hiếu thời hạn 4 tháng để tiếp tục đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_155279_thuo-ng-no-ng-ban-chuyen-a-n-truy-xe-t-ba-t-giu-do.aspx