Thương mại Trung Quốc lãnh 'gáo nước lạnh'

Công nghiệp tiên tiến bỏ Trung Quốc đại lục rút về các nước phát triển. Các nước đang phát triển trở thành đối thủ cạnh tranh mãnh liệt hơn. Đó là hai vấn nạn của guồng máy kinh tế Trung Quốc, theo nhận định của hải quan và chuyên gia quốc tế, RFI tường thuật.

Ngoại thương Trung Quốc trong tháng 9 gây thất vọng cho Bắc Kinh. Theo số liệu của hải quan Trung Quốc công bố ngày hôm 13/10/2016, xuất khẩu bị thụt lùi 10% trong một năm qua với 184,5 tỷ đô la trong khi nhập khẩu giảm 1,9% với 142,5 tỷ.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 9 cũng giảm đến 30%, tuy thu về 42 tỷ USD nhưng thua xa thành quả 60 tỷ cùng thời kỳ cách nay một năm. Cụ thể xuất khẩu sang Mỹ giảm 7,8% và sang Liên Hiệp Châu Âu sụt 4,3%.

Theo AFP, kết quả này là một bất ngờ đối với Trung Quốc và các chuyên gia tài chính quốc tế. Đa số các nhà phân tích cho rằng tệ lắm thì xuất khẩu chỉ lùi độ 3,3% trong tháng 9 sau khi giảm 2,8% trong tháng 8. Nhập khẩu cũng giảm đi đáng kể, không tới 1/3 so với mức dự báo.

Phát ngôn viên hải quan Trung Quốc Hoàng Tụng Bình nhìn nhận ngành ngoại thương Trung Quốc có vấn đề. Trong cuộc họp báo hồi tháng 4, khi công bố thành quả xuất nhập khẩu của ba tháng đầu năm 2016, viên chức này đã tỏ ra bi quan cho kinh tế Hoa lục mà ông gọi là "đứng trước nhiều biến chuyển phức tạp". Trong quý một, xuất khẩu giảm 4%, nhập khẩu giảm 8,2% so với cùng thời kỳ năm 2015.

"Ngành mũi nhọn bỏ đi, đối thủ cạnh tranh ráo riết"

Trong cuộc họp báo hôm 13/10, ông Hoàng Tụng Bình lập lại nhận xét cũ: Trao đổi thương mại của Trung Quốc đang đối đầu với những chướng ngại hiển nhiên.

Trước các áp lực này, đồng tiền Trung Quốc bắt buộc phải hạ giá với hai hệ quả: có thể trợ lực cho xuất khẩu nhưng cùng lúc tăng thêm gánh nặng cho doanh nghiệp nhập khẩu nhiên liệu và nguyên liệu, ông Hoàng Tụng Bình thừa nhận.

Chuyên gia kinh tế Julian Evans-Pritchard của Capital Economics cũng lo ngại: giảm nhập khẩu khoáng sản là tín hiệu kinh tế Trung Quốc mất sức.

Lời cảnh báo của ông Ôn Gia Bảo

Theo giải thích của phát ngôn viên Hải Quan Trung Quốc, những khó khăn trên phát xuất từ ba nguyên nhân: một là chính sách bảo hộ mậu dịch của các nước giàu và hai là do các nước đang phát triển cạnh tranh ác liệt với Trung Quốc.

Cũng theo viên chức này thì ngành công nghiệp mũi nhọn bỏ Trung Quốc, hồi hương. Trong khi hàng hóa của các quốc gia đang lên, nhờ giá thành rẻ, lấn áp hàng hóa Trung Quốc.

Mối đe dọa thứ ba là, cũng theo phát ngôn viên Hoàng Tụng Bình, các thủ tục bảo hộ thị trường của nhiều quốc gia trên thế giới chống hàng Trung Quốc sẽ làm cho ngành ngoại thương của Trung Quốc bị thiệt hại.

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ từ 6,6% trong năm nay rơi xuống 6,2% trong năm 2017.

Thời thủ tướng Ôn Gia Bảo, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc phất phới trên 10%. Tuy nhiên, ông cảnh cáo, nếu tỷ lệ tăng trưởng xuống "dưới 8% thì Trung Quốc sẽ gặp loạn".

Tú Anh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/thuong-mai-trung-quoc-lanh-gao-nuoc-lanh-2078845.html