Thương lái thu mua 20 tấn cá chết bất thường ở sông Gianh

Gần 20 tấn cá lồng trên sông của 61 hộ dân ở thôn Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn) chết đột ngột sau khi nguồn nước sông bị ô nhiễm từ thượng nguồn đổ về.

UBND xã Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết trên sông Gianh, đoạn chảy qua địa bàn, vừa xảy ra hiện tượng cá lồng nuôi chết hàng loạt.

Theo đó, ngày 26/9, cá nuôi trong hàng trăm lồng trên sông của các hộ dân ở thôn Cồn Sẻ bất ngờ chết nhiều khiến người dân lo lắng. Những loại cá bị chết tại các lồng nuôi ở đây chủ yếu là cá chẻm, cá vược, cá hanh...

Lồng cá của một hộ dân thu lưới, để trống do cá chết. Ảnh: Văn Được.

"Cá lồng bắt đầu chết rải rác từ sáng 26/9, đến chiều cùng ngày thì nổi trắng mặt sông. Năm hộ bị thiệt hại nặng nhất, trong đó mỗi hộ có từ 1.200 đến 1.500 con cá trưởng thành loại nặng 1 kg bị chết", ông Nguyễn Cương - Trưởng thôn Cồn Sẻ cho biết.

Theo thống kê sơ bộ của xã Quảng Lộc, 61 hộ dân trong thôn Cồn Sẻ có lồng cá nuôi trên sông bị thiệt hại. Khoảng gần 25.000 con cá các loại, đang độ tuổi trưởng thành (nặng 0,7-1 kg) bị chết. Ước tính, số cá bị chết có khối lượng khoảng gần 20 tấn.

Một số hộ nuôi cá bị thiệt hại tại thôn Cồn Sẻ cho rằng cá chết do nguồn nước trên nhánh Rào Nan của sông Gianh đổ về ô nhiễm. Một số ý kiến khác thì cho là do nguồn nước nông nghiệp từ nhánh sông đào Hòa Giang đổ ra từ cống nước ở xã Quảng Tân.

Phòng kinh tế Thị xã Ba Đồn đã cử người về địa bàn kiểm tra tình hình, lấy mẫu gửi kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân.

"Cán bộ phòng Kinh tế Ba Đồn đã về thực địa, họ nhận định nguyên nhân ban đầu là do nguồn nước sông bị ô nhiễm nên cá chết hàng loạt ở Cồn Sẻ", ông Mai Xuân Giang, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Lộc, thông tin.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã, sau hiện tượng bất thường, nhiều thương lái cùng xe đông lạnh đã về thu mua toàn bộ cá chết ở thôn Cồn Sẻ để đưa đi tiêu thụ.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thuong-lai-thu-mua-20-tan-ca-chet-bat-thuong-o-song-gianh-post685437.html