Thuê xe ô tô rồi mang đi cầm lấy 30 triệu, đối tượng lặn mất tăm

Đã từng bị tòa tuyên án phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản, tuy nhiên Bạch Anh Quỳnh vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giam đối tượng Bạch Anh Quỳnh (34 tuổi, ngụ xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) để điều tra làm rõ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiếc xe Quỳnh giao cho đàn em thuê về rồi mang đi cầm. Ảnh: VOV.VN

Theo đó, tối ngày 11/9, Quỳnh giao cho đàn em là Hoàng Văn Hà (33 tuổi) thuê một xe ô tô cho y đi công việc.

Sau khi ký hợp đồng thuê xe với giá 600.000 đồng/1 ngày, Hà mang xe về đưa cho Quỳnh sử dụng. Nhưng Quỳnh đã mang chiếc xe trên đi cầm cố lấy 30 triệu đồng để tiêu xài và sau đó y lặn mất tăm.

Sau khi nhận được đơn tố cáo từ chủ xe, nhà chức trách đã khẩn trương vào cuộc, bắt giữ Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Được biết Bạch Anh Quỳnh là “tay anh chị” có tiếng tại địa phương. Năm 2004, Quỳnh đã bị tòa án tuyên phạt 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Tuy nhiên sau khi trở về, Quỳnh tụ tập đàn em và thu nhận đệ tử để đòi nợ thuê và bảo kê.

Hiện cơ quan chức điều tra đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án.

Tâm Minh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/thue-xe-o-to-roi-mang-di-cam-lay-30-trieu-doi-tuong-lan-mat-tam-d49168.html