Thuê người chặt phá cây xanh trước mặt tiền nhà

Ngày 11-11 Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã xác định các đối tượng “hủy hoại tài sản” trong vụ chặt cây dầu hơn 10 năm tuổi trên đường Trương Định thuộc phường Tân Mai... Khống chế bảo vệ, chặt cây gỗ sưa

Kết quả điều tra ban đầu xác định chủ mưu là Trần Ngọc Ảnh 57 tuổi, ngụ Phường Thống Nhất, TP Biên Hòa là chủ căn nhà số 228 đường Trương Định thuộc phường Tân Mai.

Tháng 5-2016, ông Ảnh đập nhà cũ xây nhà mới nên có ý định chặt cây dầu cao khoảng 6m đường kính gần 30cm trên vỉa hè trước số nhà 228 do Phòng Quản lý Đô thị TP Biên Hòa quản lý vì cho rằng vướng khi ra vào nhà.

Để thực hiện ý định này, khoảng 13h30 ngày 20-10 ông Ảnh gọi điện thuê đối tượng Phan Đoàn Châu 44 tuổi ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa tới chặt cây dầu trước cửa nhà với giá 2 triệu đồng.

Sau đó Châu đến gặp Thăn Văn Hoàng 43 tuổi và Nguyễn Văn Thọ 45 tuổi cùng ngụ phường Tân Biên để phối hợp chặt cây dầu trên với giá 2 triệu đồng.

Chủ căn nhà thuê người chặt cây xanh đô thị phía trước.

Trong lúc cưa cây, nhiều người đi đường hỏi thì cả ba nói là công nhân của công ty môi trường được giao nhiệm vụ đốn hạ. Cưa xong các đối tượng dùng xe ba gác chở cây dầu này về bỏ tại khu vực nghĩa giáo xứ Hà Nội thuộc phường Tân Biên, TP Biên Hòa.

Hiện công an TP Biên Hòa đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc, hiện chủ nhà Trần Ngọc Ảnh đã tự khắc phục bằng việc trồng 1 cây dầu mới vào chỗ cây dầu hơn 10 năm tuổi đã bị đốn hạ.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/chu-nha-thue-3-doi-tuong-chat-pha-cay-xanh-do-thi-416610/