Thúc thủ dưới gầm giường

1 giờ 40 ngày 6-12, Tổ tuần tra 8394 xã Hòa Châu (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) do Phó Trưởng CAX Võ Văn Hoàng phụ trách phát hiện 2 đối tượng chạy xe máy BKS 43D1-063.40 và 92G1-209.50 liên tục quần đảo trên tuyến đường ven sông sát với các KDC Nam Cẩm Lệ (thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu) có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Khi các đối tượng dừng xe trước quán nhậu Đông Anh thì lực lượng làm nhiệm vụ liền áp sát kiểm tra. Hai đối tượng khai tên Huỳnh Văn Minh (1992, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Sơn (1998, trú xã Quế Thuận, H. Quế Sơn, Quảng Nam), thừa nhận đang cảnh giới cho đồng bọn là Cao Văn Ngọc (1988, trú xã Tam Sơn, H. Núi Thành, Quảng Nam) đột nhập quán Đông Anh trộm cắp tài sản. Ngay lập tức, anh Hoàng huy động thêm lực lượng chốt chặn, đồng thời liên lạc với chủ quán là ông Nguyễn Đình Huy (trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) khẩn trương đến hiện trường. Qua kiểm tra, bắt quả tang Ngọc đang trốn dưới gầm giường trong quán.

Theo khai nhận, tối 5-12, cả nhóm tụ tập tại quán nhậu của gia đình Minh để đi “làm ăn”. Sau khi chạy xe qua nhiều tuyến đường nhưng không tìm được “mục tiêu”, cả bọn rủ nhau chạy ra đường ven sông, lúc ngang qua quán nhậu Đông Anh thấy cửa khóa nên dừng xe thăm dò. Biết chắc quán không có người ở lại, Ngọc phân công Minh, Sơn đứng ngoài cảnh giới, còn mình leo rào đột nhập. Vào trong quán, thấy phòng ngủ cửa khóa ngoài, Ngọc xuống bếp tìm chiếc kéo lớn, bu tường trèo lên cắt lớp la-phông nhựa để vào phòng. Sau khi lấy được 190 ngàn đồng, Ngọc khiêng 1 loa tích hợp amply di động nhưng chưa kịp ra thì nghe tiếng mở khóa từ bên ngoài cùng nhiều ánh đèn pin nên hốt hoảng bò xuống gầm giường trốn. Trước đó, nhóm trộm này cũng trộm 1 loa di động tương tự ở quán nhậu ven biển Mỹ Khê (Q. Ngũ Hành Sơn) bán được hơn 1 triệu đồng.

Từ trái qua: Minh, Ngọc, Sơn.

Qua vụ việc, Trưởng CAX Hòa Châu Đặng Văn Vinh đề nghị, cùng với công tác trấn áp tội phạm của các lực lượng chức năng, để hạn chế tình trạng trộm cắp, hiệu quả nhất vẫn là ý thức tự phòng ngừa của mỗi người dân. Một số biện pháp mang lại tác dụng tích cực như: đóng, chốt cửa cẩn thận trước khi đi ngủ, đêm đến các quán nhậu phải có người ở lại coi quán.

Vy Hậu

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_158786_thu-c-thu-duo-i-ga-m-giuo-ng.aspx