Thực lực tương đương, cơ hội cho cả hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia

Tối 3-12, trận bán kết lượt đi thứ nhất của Giải vô địch bóng đá Đông - Nam Á - AFF Suzuki Cup 2016 giữa hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Pakansari của Indonesia. Theo giới chuyên môn đánh giá, với thực lực tương đương, cơ hội chia điểm cho cả hai đội tuyển.

Trong lịch sử giải đấu, đội tuyển nước ta đã có bảy lần gặp đội tuyển nước bạn và có một trận thắng, bốn trận hóa, hai trận thua. Trước thềm giải đấu, hai đội cũng đã có hai trận giao hữu và đội tuyển Việt Nam đã giành một trận thắng và một trận hòa. Do gặp nhau nhiều lần ở giải đấu khu vực, đồng thời HLV của đội tuyển Indonesia lại chính là ông A. Riedl, người đã có nhiều năm gắn bó với bóng đá và đội tuyển Việt Nam, cho nên dường như đối thủ đã quá hiểu về đội bóng nước ta.

Gặp lại đội tuyển Việt Nam lần này, thầy trò HVL A. Riedl có nhiều lợi thế hơn hẳn khi được thi đấu trên sân nhà. Quyết tâm thi đấu của họ cũng rất cao bởi đội tuyển và bóng đá Indonesia đang rất cần lấy lại niềm tin từ người hâm mộ bằng những chiến thắng sau các bê bối thời gian qua từ lệnh cấm thi đấu của FIFA. Với một đội bóng vừa “suýt chết” ở vòng bảng thì vào được tới bán kết là niềm động viên, gia tăng thêm quyết tâm giành chiến thắng của họ. Thắng trên sân nhà, họ sẽ có nhiều lợi thế hơn hẳn khi gặp đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Theo các chuyên gia, cũng giống như đội tuyển Việt Nam, đội bóng của ông A. Riedl chơi hay hơn trong tiến công, nhưng lại thường sơ hở trong phòng ngự. Nếu khắc phục được nhược điểm này, đội tuyển Indonesia sẽ thật sự trở nên đáng sợ, nhất là khi họ đang sở hữu một hàng công gồm những cầu thủ có khả năng chơi càn lướt, thể lực và tốc độ đi bóng khá tốt.

Đối phó với một đối thủ như vậy, chắc chắn HVL Hữu Thắng sẽ duy trì một lối chơi thận trọng chứ không thể theo kiểu “ăn thua”, tiến công một cách cởi mở. Nói như thế, không có nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự một cách thụ động, bởi tiến công cũng chính là phòng ngự, giúp giảm áp lực trên phần sân nhà. Phòng ngự từ xa, tích cực tranh bóng ngay trên sân đối phương và nhanh chóng chuyển sang phản công bằng những pha phối hợp ngắn có lẽ sẽ được các học trò của HLV Hữu Thắng vận dụng.

Điều đáng lo lắng hiện tại chính là khả năng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ ra sao khi thiếu vắng trung vệ Đình Luật, một chốt chặn nhiều kinh nghiệm đang bị án phạt thẻ đỏ từ vòng bảng, trong khi Tiến Dũng, Tiến Thành hay ngay cả Quế Ngọc Hải thường không có được sự ổn định về tâm lý và phong độ. Trong khi đó, trên hàng công, tiền đạo số một của Việt Nam Lê Công Vinh vẫn cho thấy sự nhạy bén tận dụng cơ hội ghi bàn, song trước những cầu thủ đầy sức bền và chơi khá rắn như Indonesia, liệu anh có thể hiện được khả năng của mình bên cạnh những chân sút khác như Văn Toàn, Văn Quyết, Trọng Hoàng. Để hàng công phát huy được sự sắc bén, cần có những cầu thủ trấn giữ tuyến giữa để từ đó tổ chức và triển khai tiến công với những đường chuyền kiết thiết thông minh. Ở đây có thể tin tưởng vào tiền vệ Xuân Trường như một chìa khóa có thể khai thông mọi sự bế tắc qua sự nắm bắt và phán đoán tình thế tuyệt vời.

Theo giới chuyên môn đánh giá, HLV Hữu Thắng đang có trong tay một đội hình có thể nói là mạnh nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thành tích giành ba trận toàn thắng ở vòng bảng đã cho thấy phần nào sức mạnh đó. Trước cơ hội hoàn toàn có thể nằm trong tầm với, hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên chuyện và đi tới tận cùng giải đấu.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/binh-luan/item/31448002-thuc-luc-tuong-duong-co-hoi-cho-ca-hai-doi-tuyen-viet-nam-va-indonesia.html