Thực hư tin ông Trump định tung 10 vạn quân bắt người nhập cư

Theo thông tin rò rỉ từ báo chí thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đang định dùng 100.000 Vệ binh Quốc gia để bắt những người nhập cư bất hợp pháp. Nhà Trắng nhanh chóng bác bỏ thông tin này.

Tổng thống Donald Trump

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer đã mạnh mẽ bác bỏ thông tin rò rỉ trên báo chí ngay sau khi chúng được công bố và cho biết thông tin này được rò rỉ một cách "vô trách nhiệm".

Theo thông tin từ Nhà Trắng, các báo cáo tuyên bố Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc việc huy động 100.000 Vệ binh Quốc gia vây bắt những người nhập cư trái phép là hoàn toàn vô căn cứ.

Ông Sean Spicer cũng nhấn mạnh Bộ An ninh Nội địa Mỹ hoàn toàn phủ nhận câu chuyện này.

Tuyên bố của ông Spicer được đưa ra ngay sau khi một bản thảo dài 11 trang chứa đựng tuyên bố liên quan đến việc sẽ sử dụng Vệ binh Quốc gia của 11 bang, trong đó có 4 bang có đường biên giới với Mexico, để bắt giữ những đối tượng nhập cư trái phép ở Mỹ.

Theo Nhà Trắng, bản thảo này chỉ đưa ra các chính sách điều hành mới của ông Trump về an ninh biên giới quốc gia và thực thi sắc lệnh nhập cư, trong đó "ủy quyền" cho các bang cũng như cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang thực hiện chức năng kiểm soát di trú.

Di cư là một trong những chính sách gây tranh cãi nhất của ông Trump. Trong suốt chiến dịch tranh cử, tổng thống của đảng Cộng hòa đã tuyên bố sẽ trục xuất hơn 11 triệu người đang định cư bất hợp pháp tại Mỹ, trong đó có đến 3 triệu người có tiền án tiền sự.

Giang Nguyễn (theo Mirror)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/thuc-hu-tin-ong-trump-dinh-tung-10-van-quan-bat-nguoi-nhap-cu-56764.html