Thực hư dòng status thách thức với giọng 'chợ búa' của Sỹ Mạnh

Không chỉ có hành động đánh Văn Lâm mà Sỹ Mạnh còn thách thức nhiều người bằng dòng status trên trang mạng xã hội.

Những ngày vừa qua, người hâm mộ bóng đá Việt nói chung và cư dân mạng nói riêng rất xôn xao trước thông tin thủ môn Đặng Văn Lâm (CLB Hải Phòng kiêm ĐTQG Việt Nam) bị trợ lý CLB Hải Phòng là Lê Sỹ Mạnh đuổi đánh và gây ra thương tích lật cổ chân. Ảnh: Facebook.

Không chỉ vậy, mới đây dân mạng còn bàng hoàng hơn khi trên chính trang cá nhân của cựu cầu thủ và là thành viên BHL của CLB Hải Phòng đăng tải dòng status với lời lẽ thách thức dư luận. Trong dòng status đó, Sỹ Mạnh tag trực tiếp tài khoản Facebook của Đặng Văn Lâm, xưng danh là "bố mày" và thách thức cả báo chí. Status này sau đó được xác định là do chính tay Sỹ Mạnh viết và đăng tải, không phải là do tài khoản của cựu cầu thủ người Thanh Hóa bị hack như nhiều đồn đoán. Ảnh: Facebook

Sau khi dòng status của Lê Sỹ Mạnh được đăng tải, đã có rất nhiều chỉ trích từ dư luận sau tai tiếng rượt đánh thủ môn Đặng Văn Lâm. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều đồng nghiệp khuyên cựu cầu thủ người Thanh Hóa này bớt nóng, hỏi han sự tình và bày tỏ sự cảm thông cho hành động được xem là "tức nước vỡ bờ". Ảnh: Instagram nhân vật

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng "không có lửa, sao có khói" bởi Sỹ Mạnh đang có một công việc rất thuận lợi, được nhiều đồng nghiệp nể trọng nhưng một phút thiếu kiềm chế lại hành hung Văn Lâm, một cầu thủ Việt kiều vốn có lối hành xử không giống ai. Ảnh: Zing.

Đây không phải là lần đầu tiên Văn Lâm có xích mích với thành viên của CLB Hải Phòng. Còn nhớ vào ngày 28/8/2016, CLB Hải Phòng có chuyến làm khách trước Cần Thơ tại vòng 23 V-League 2016. Ngay sau khi trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về đội chủ nhà, một số cầu thủ đất Cảng như Quốc Trung, Lê Văn Thắng, Đình Bảo…đã lao vào định đánh Đặng Văn Lâm với lý do thủ môn đội mình mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 3. Ảnh: Bongdaplus.

Theo một số thành viên CLB HAGL, chẳng ai xa lạ gì tính cách của Văn Lâm. "Ngày xưa, khi mới từ U19 Việt Nam về đá cho HAGL, Văn Lâm được gọi đi đá giải U21 quốc gia năm 2012. Không ngờ chỉ vì không được HLV Nguyễn Quốc Tuấn giao đá chính mà cậu ta sút bóng thẳng vào cabin chỗ ban huấn luyện ngồi", một thủ môn cùng lứa với Lâm chia sẻ. Ảnh: Báo Cần Thơ.

Còn với sự việc Sỹ Mạnh đánh Văn Lâm vào chiều 11/9 vừa qua, trong lúc đi ăn bún cá, Sỹ Mạnh ngồi bên ngoài gọi với vào cho Văn Lâm ở bên trong để nhờ lấy ghế, nhưng thủ môn Việt kiều trả lời 'Anh tự vào lấy đi'. Lê Sỹ Mạnh cho rằng đàn em không coi ra gì nên dẫn tới vụ việc hành hung. Ảnh: Báo Cần Thơ.

Tuy nhiên, Sỹ Mạnh cũng đính chính thêm rằng không dùng dao để đánh Văn Lâm và khi bỏ chạy, thủ thành lai Việt Nga chạy ra ngoài và té ngã lật cổ chân. Hiện tại, trợ lý Sỹ Mạnh đã bị CLB Hải Phòng sa thải và chính CLB đất Cảng cho rằng đây là việc xô xát ngoài sân cỏ nên họ rất khó xử lý. Ảnh: Báo Cần Thơ.

Thiên Anh (tổng hợp)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/gioi-tre/thuc-hu-dong-status-thach-thuc-voi-giong-cho-bua-cua-sy-manh-761748.html