Thực hư chuyện V.Hải Phòng mua cựu cầu thủ MU

Đích thân HLV Vương Tiến Dũng khẳng định không có chuyện “cò” Mauro chào mời Vicem Hải Phòng mua nhà vô địch thế giới 2002 Kleberson.

Với những ai đã trót đặt tình yêu vào trái bóng tròn thì Kleberson không phải là một cái tên xa lạ, bởi năm 2002 anh đã cùng ĐT Brazil nâng cao chức vô địch thế giới trên đất Nhật Bản - Hàn Quốc. Ngoài ra, tiền vệ trung tâm có cái tên đầy đủ là Jose Kleberson Pereira này cũng từng có 2 năm (2003-2005) đá cho Manchester United, đội bóng có được mến mộ thuộc hàng bậc nhất ở Việt Nam. Không còn ở phong độ đỉnh cao nhưng với bản CV hoành tráng, Kleberson vẫn là một cái tên “hot” ở khu vực Đông Nam Á, vùng trũng trong bản đồ bóng đá thế giới. Chính vì vậy sau 4 năm thi đấu lay lắt ở Flamengo (chơi 60 trận và có 9 bàn thắng), nhà vô địch thế giới năm 2002 đã tính tới phương án tới V-League, giải bóng đá số một Việt Nam, nơi hái ra tiền của các ngoại binh. Đã ở bên kia sườn dốc của của sự nghiệp nhưng mức giá mà Kleberson đưa ra khá “chát”. Ngôi sao người Brazil muốn nhận được tiền lót tay lên tới 1 triệu USD/mùa cùng mức lương 30.000 USD/tháng (đã trừ thuế). Đã xuất hiện nhiều thông tin về việc Vicem Hải Phòng để mắt tới nhà vô địch thê giới Kleberson, tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, HLV Vương Tiến Dũng đã lên tiếng bác bỏ khả năng trên. “Không có chuyện Mauro chào mời chúng tôi mua Kleberson. Vicem Hải Phòng không biết gì về chuyện này”, HLV Vương Tiến Dũng khẳng định. Năm 2009 chính “cò” Mauro đã đạo diễn đưa nhà vô địch thế giới người Brazil Denilson về Hải Phòng, gây một tiếng vang chấn động cả thế giới bóng đá. Tuy nhiên, đây là thương vụ “xịt” bởi ngôi sao lừng danh một thời chỉ thi đấu được đúng 1 trận, để lại dấu ấn bằng 1 bàn thắng rồi lập tức nói lời tạm biệt với Việt Nam.

Nguồn Znews: http://thethao.zing.vn/news/v-league/thuc-hu-chuyen-v-hai-phong-mua-cuu-cau-thu-mu/a86716.html