Thực hư chuyện Hy Lạp bán đảo để trả nợ

(VnMedia) - Phát ngôn viên chính phủ Hy Lạp – ông George Petalotis hôm qua (25/6) đã gửi một bức thư chính thức đến tờ "The Guardian" của Anh nhằm bác bỏ thông tin về việc Hy Lạp có kế hoạch bán một số đảo cho Trung Quốc và Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ đang rất trầm trọng ở nước này.

Đảo Santorini ở Hy Lạp. "Tôi vô cùng thất vọng về một bài báo sai sự thật do tác giả Elena Moya viết trên tờ nhật báo The Guardia. Thông tin cho rằng chính phủ Hy Lạp đang chuẩn bị bán một số hòn đảo là hoàn toàn không chính xác," ông Petaloti nhấn mạnh đồng thời khẳng định việc bán một số hòn đảo thuộc sở hữu tư nhân ở Hy Lạp không phải là điều gì mới mẻ từ nhiều năm trở lại đây. "Bài báo của Elena Moya lại càng sai lầm hơn khi ám chỉ rằng chính phủ Hy Lạp cũng đang đàm phán với các nhà đầu tư Nga và Trung Quốc để bán rẻ đất ở Rhodes trong khi đó là những giao dịch bất động sản thương mại không liên quan gì đến nhà nước Hy Lạp. Thông tin này hoàn toàn dựa trên những tin đồn vô căn cứ," phát ngôn viên Petalotis cho biết thêm. Bức thư của phát ngôn viên chính phủ Hy Lạp còn viết: "Những ám chỉ xa xôi hơn cho rằng Hy Lạp đang cân nhắc việc bán rẻ những hòn đảo do nhà nước không có khả năng phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản cũng như không kiểm soát được hầu hết các hòn đảo là vừa sai sự thật vừa mang tính xúc phạm. Những lời lẽ như thế khiến người ta hoài nghi về động cơ của việc đăng tải bài báo này ngay trên trang nhất của tờ The Guardian". "Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Hy Lạp không nhận khoản cứu trợ nào từ EU hoặc IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế) mà là một khoản vay sẽ được hoàn trả đầy đủ. Tôi hy vọng trong tương lai các bạn sẽ kiểm tra kỹ lưỡng và toàn diện mọi thông tin trước khi cho đăng tải những bài báo mang tính khiêu khích như vậy,” ông Petalotis kết luận. Hy Lạp, nước đang oằn mình trước gánh nặng nợ khổng lồ, đã từng nhiều lần phản ứng mạnh mẽ trước những thông tin tương tự được đăng tải trên báo chí Đức trong mấy tháng gần đây. Kiệt Linh - (theo THX)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=195029