Thực đơn cho bữa cơm tối cuối tuần

Bạn đã chuẩn bị những món gì cho bữa cơm chiều cuối tuần này chưa?

Cũng không cần quá cầu kỳ nhưng đủ chất vậy là bạn sẽ có những món ăn ngon cho gia đình trong bữa cơm chiều cuối tuần. Bạn hãy tham khảo thực đơn dưới đây nhé!

Lá sả cuốn thịt gà

Để thay đổi khẩu vị cho gia đình, bạn hãy thử làm món vừa lạ, vừa ngon này xem sao nhé!

Nguyên liệu:

- Thịt gà: 0,5kg

- Lá sả

- Dầu hào: 2 thìa cà phê

- Nước tương: 1 thìa cà phê

- Dầu oliu: 2 thìa cà phê

Cách làm:

- Thịt gà, các bạn chọn phần thịt đùi hoặc má đùi là ngon nhất. Thịt phần đó vừa ngọt vừa săn chắc nhưng lại có độ mềm nhất định dùng để làm món này rất phù hợp. Các bạn lọc bỏ xương, thái miếng, ướp với nước tương, dầu hào, dầu oliu khoảng 30 phút cho ngấm. Không nên ướp đậm vì sẽ át đi vị ngọt của thịt.

- Lá sả rửa sạch, cuộn quanh các miếng thịt.

- Nếu có điều kiện thì các bạn nướng gà bằng lò nướng hoặc nhất là than hoa thì tuyệt hơn cả. Nếu không các bạn có thể làm chín bằng cách rán to lửa kiểu áp chảo để miếng gà bên ngoài xém vàng, bên trong thịt vẫn mềm ngọt, không bị khô bã.

- Khi món lá sả cuốn thịt gà chín, bày ra đĩa và cùng cả nhà thưởng thức.

Vậy là trong cẩm nang nấu ăn cho cả nhà, bạn lại có thêm một món ngon và lạ miệng rồi nhé.

Đậu bao nhân tôm

Thỉnh thoảng ăn mãi đậu rán, đậu nhồi thịt cũng chán. Tối nay, thử trổ tài làm đậu bao nhân tôm. Chắc hẳn sẽ ngon lắm đây.

Nguyên liệu:

- Đậu rán: 2- 3 cái (đậu rán làm vỏ như bánh bao để nhồi tôm vào)

- Tôm to: 150 – 200 gMọc nhĩ, nấm hương

- Hành lá thái nhỏ

- Xì dầu, muối tiêu, đường, mì chính, dầu ăn

Cách làm:

- Dùng dao nhọn lách xung quanh phần đậu rán, lấy phần ruột rồi thái hạt lựu để làm nhân. Tôm bóc lõn bỏ vỏ, đầu cắt nhỏ. Mọc nhĩ, nấm hương, hành hoa thái nhỏ.

- Trộn đều các hỗn hợp trên và thêm một thìa dầu ăn, muối tiêu, đường, mì chính rồi ướp 15 phút cho ngấm.

- Dùng thìa nhồi đầy nhân tôm cùng mọc nhĩ, nấm hương để vỏ đậu không bị rách.

- Cho một ít dầu ăn rán vào chảo rồi rán từng miếng đậu đậu nhồi sao cho vàng đều hai mặt.

- Hòa 2 thìa xì dầu với nửa bát nước,1/2 thìa đường, 1 thìa muối tiêu rồi đổ vào chảo đậu rán. Đậy vung, đun trong khoảng 10 phút, thỉnh thoảng trở đậu nhồi cho ngấm đều.

Tắt bếp gắp đậu ra đĩa, ăn nóng và có thể chấm thêm nước xì dầu hoặc mắm ớt. Đây sẽ là món rất thích hợp trong bữa cơm chiều cuối tuần.

Gỏi mực

Vị dai, giòn, ngon, mát của gỏi mực sẽ khiến bữa cơm cuối tuần nhiều sức hút.

Nguyên liệu:

- Mực ống: 500 gr

- Dứa chín: 1 miếng nhỏ

- Hành tây: 1 củ nhỏ

- Cà chua: 1 quả

- Sả: 2 cây

- Lá chanh bánh tẻ: vài lá

- Xà lách, rau mùi

- Chanh, gừng, mắm, đường, hạt tiêu

- Lạc rang giã nhỏ (nếu thích)

- Ớt (nếu thích ăn cay)

Cách làm:

- Các loại rau củ đem rửa sạch, ngâm nước muối pha loãng khoảng 15 phút, vớt ra để cho ráo nước. Hành tây đem thái lát mỏng rồi ngâm vào bát nước đá để hành bớt vị hăng.

- Mực làm sạch, thái khoanh tròn (nếu muốn cho mực trắng đẹp thì bóc bỏ phần da mực). Đun sôi một ít nước với phần thân cây sả cắt khúc, 1 nhánh gừng đập dập, vài cái lá chanh và một nhúm nhỏ muối rồi tắt bếp. Cho mực vào ngâm khoảng 10 phút, sau đó dùng muôi thủng vớt mực ra đĩa (nếu luộc mực thì chỉ nên luộc trong khoảng 30 – 40 giây, không đun lâu sẽ làm mực bị dai).

- Dứa đem thái miếng nhỏ, gừng và sả đem băm nhỏ, lá chanh thái chỉ, cà chua bỏ hạt thái miếng mỏng. Cho tất cả vào chung một chiếc bát to.

- Pha 2 thìa mắm, 2 thìa đường, 2 thìa nước chanh, 1 ít hạt tiêu (theo sở thích) hoặc có thể pha chua ngọt theo khẩu vị vì còn tùy vào việc dùng nước mắm loại mặn hay nhạt. Nếu ăn cay thì cho thêm ớt băm nhỏ vào.

- Cho mực vào bát nguyên liệu đã chuẩn bị ở bước 3 rồi đổ bát nước mắm pha chua ngọt ở bước 4 vào trộn đều.

- Trước khi ăn thì trải xà lách quanh lòng đĩa, cho gỏi mực lên trên.

Kế tiếp rắc thêm rau mùi và lạc rang (nếu thích) lên trên cùng. Gỏi mực sẽ khiến bữa cơm chiều cuối tuần thêm hấp dẫn.

Canh ngao rau muống

Chỉ với vài bước đơn giản chị em đã có ngay bát canh ngao rau muống cho cả nhà.

Nguyên liệu:

- Ngao: 1kg

- Rau muống: 1 bó

- Me: 1 quả

Cách làm:

- Ngao mua về ngâm vào chậu nước muối pha loãng vài tiếng để ngao nhả sạch cát. Sau đó rửa sạch vỏ ngao rồi đem luộc cho ngao há hết miệng.

- Gạn nước luộc ngao vào bát to, nhặt bỏ vỏ ngao, nặn bỏ phần phân đen trong ruột ngao. Phần ruột ngao thu được đem rửa qua nước cho sạch hẳn.

- Me rửa sạch vỏ, luộc qua cho mềm rồi dằm nát cùng một ít nước luộc me.

- Rau muống nhặt lấy phần ngọn non, rửa sạch, để ráo. Nếu không muốn để cả cọng dài thì có thể dùng tay vặn rau thành những đoạn ngắn (dùng tay để vặn, rau sẽ mềm hơn là dùng dao để cắt).

- Gạn lấy phần nước ngao trong vào nồi, chừa lại phần cặn bẩn. Đun cho nước ngao sôi trở lại thì cho ruột ngao và rau muống vào. Đun tiếp cho đến khi rau chín thì nêm nếm thêm hạt nêm, gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp.

- Khi canh đã nguội bớt thì cho nước me đã lọc bỏ vỏ và hạt vào nồi canh (cho nước lọc me vào canh khi đã nguội bớt sẽ giữ được màu xanh của rau).

Trình bày ra bát tô và thưởng thức canh ngao rau muống nấu chua.

Cà muối xổi

Cà muối mà ăn với canh rau muống nấu chua thì rất tuyệt.

Nguyên liệu

- Cà pháo, tỏi, ớt, nước mắm, đường, dấm…

- Cà pháo cắt bỏ núm, cắt lát mỏng hoặc cắt làm 4 phần.

- Cho 1 thìa muối hạt vào cà, dùng tay bóp nhẹ, và để chừng 10 phút.

- Xả sạch cà bằng nước sôi để nguội.

- Cho cà vào bát con, thêm dấm, tỏi lột vỏ đập dập, ớt bằm, mì chính, một chút nước mắm, một thìa đường, trộn lên cho đều.

- Với cà muối xổi, chỉ sau vài tiếng là có thể ăn được ngay.

Thạch sữa đậu nành

Món thạch đậu nành sẽ khiến những ngày hè nóng bức trở nên dễ chịu và mát lành. Có món này tráng miệng thật quá tuyệt.

Nguyên liệu:

- 300 ml sữa đậu nành

- 50 g đường cát

- 1 hộp sữa tươi

- 1/2 gói bột sương sáo đen

- 1/2 gói thạch sương sáo trắng

Cách làm:

- Hòa hòa 25 g bột sương sáo đen ra bát với 400 ml nước.

- Tiếp đến cho đường cát vào rồi khuấy tan cho lên bên đun sôi đến khi thạch sánh lại thì bắc xuống.

- Rót vào khay chờ thạch đông lại rồi lấy ra để đặt lên đĩa.

- Tương tự làm với thạch sương sáo trắng. Nhưng thay vì hòa nước bạn dùng sữa đậu nành hòa cùng với 1 hộp sữa tươi, đường cát trắng.

- Tùy theo độ ngọt bạn cho đường nhé. Đun đến khi hỗn hợp thạch sánh lại. Đổ một lớp thạch vào khuôn đợi thạch se lại.

- Đặt lớp thạch đen lên trên rồi từ từ rót lớp thạch còn lại vào.

- Đợi thạch sữa đậu nành nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút là có thể thưởng thức những miếng thạch ngọt mát lạnh rồi nhé.

Hè đang đến gần bạn thử làm thạch sữa đậu nành cho cả nhà giải nhiệt thôi nào!

Nguồn 24H: http://hn.eva.vn/bep-eva/thuc-don-cho-bua-com-toi-cuoi-tuan-c162a139137.html