Thúc đẩy hoạt động sáng tác văn học - nghệ thuật tại Vĩnh Long

Ngày 16-4, Đoàn công tác Hội đồng Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật trung ương do PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu đã có buổi làm việc tại tỉnh Vĩnh Long, khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học-nghệ thuật trong thời kỳ mới". Làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ngày 16-4, Đoàn công tác Hội đồng Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật trung ương do PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu đã có buổi làm việc tại tỉnh Vĩnh Long, khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học-nghệ thuật trong thời kỳ mới". Làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học-nghệ thuật trong thời kỳ mới", nhìn chung hoạt động văn học - nghệ thuật của Vĩnh Long đã được quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí sáng tác, đạt nhiều kết quả tích cực.

Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Hội Văn học - Nghệ thuật và các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng tại tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh gợi mở một số vấn đề về xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật: tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Vĩnh Long về tầm quan trọng của văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới; cần khẩn trương hoàn thiện, bổ sung cơ chế, chính sách tạo đà cho văn học - nghệ thuật Vĩnh Long phát triển; chú ý phát hiện, chăm lo, bồi dưỡng tài năng trẻ về lĩnh vực văn học - nghệ thuật, đào tạo cán bộ lý luận, phê bình trên lĩnh vực này; phát huy nhân tố tích cực và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật...

Đêm nghệ thuật tưởng nhớ nghệ nhân Hà Thị Cầu

Tối 15-4, tại thành phố Ninh Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình tổ chức Đêm nghệ thuật tri ân nghệ nhân Hà Thị Cầu, vừa qua đời ngày 23-3. Đến dự, có đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Nghệ nhân Hà Thị Cầu tên thật là Hà Thị Năm, sinh năm 1921 tại xã Yên Phú, Ý Yên, Nam Định, trong một gia đình nông dân nghèo. Tám tuổi bà đã theo gia đình đi nhiều nơi để kiếm sống bằng nghề hát xẩm. Bên cạnh khả năng hát được nhiều thể loại như: xẩm thập ân, chênh bong, ba bậc, tiềm huê, xẩm chợ, v.v. bà còn sử dụng điêu luyện một số loại đàn dân tộc. Bà được tặng thưởng nhiều bằng khen, huy chương trong các buổi biểu diễn nghệ thuật ở tỉnh và Trung ương. Năm 1992, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2004, bà được phong danh hiệu Nghệ nhân dân gian.

Công bố Giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2012

Ngày 16-4, tại Hà Nội, Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam tổ chức họp báo nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Hội và công bố Giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2012.

Tính đến nay là kỳ thứ 10 của Giải thưởng Kiến trúc quốc gia do Hội KTS Việt Nam, Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức theo định kỳ hai năm một lần, nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm kiến trúc xuất sắc trên toàn quốc. Giải thưởng năm 2012 quy tụ 140 công trình - tác phẩm tham dự bao gồm 15 ấn phẩm, 24 đồ án quy hoạch - thiết kế đô thị và 101 công trình kiến trúc. Kết quả giải thưởng gồm: Một giải nhất cho tác phẩm - công trình Dolphin Plaza tại quận Từ Liêm, Hà Nội; năm giải nhì; 17 giải ba; 15 giải khuyến khích; hai bằng khen cho KTS trẻ và ba bằng khen cho các tập thể, đơn vị đạt nhiều thành tích.

Lễ trao giải sẽ diễn ra tại chương trình kỷ niệm 65 năm thành lập Hội KTS Việt Nam, ngày 25-4 tại Hà Nội.

Thi sáng tác tranh cổ động các ngày lễ lớn và văn hóa giao thông

Sáng 16-4, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức phát động thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014); 55 năm đường Trường Sơn (1959-2014) và về văn hóa giao thông. Cuộc thi dành cho các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong nước và nước ngoài.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 55 năm đường Trường Sơn từ nay đến hết ngày 31-7 và tác phẩm về văn hóa giao thông từ nay đến ngày 28-6.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/vanhoa/dong-chay/item/20123502-.html