Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp

Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chính sách thiết thực nhằm góp phần khuyến khích, thúc đẩy phát triển ý tưởng khởi nghiệp và doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp. Bước đầu, hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, để tạo động lực cho các ý tưởng khởi nghiệp phát triển, DN khởi nghiệp ngày càng nhiều, cần thêm những giải pháp đồng bộ, nhất là xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đầy đủ và tìm kiếm thêm nguồn vốn cho các ý tưởng khởi nghiệp.

Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp

Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Phạm Hồng Sơn cho biết, là đơn vị được UBND thành phố ủy thác quản lý Nguồn Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp 100 tỷ đồng, đến nay đã có 800 dự án tiếp cận nguồn quỹ này. Cùng với đó, để hỗ trợ tuổi trẻ thành phố khởi nghiệp, Thành đoàn đã triển khai mô hình vườn ươm, đào tạo DN khởi nghiệp; tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp và từ năm 2014, triển khai chương trình mỗi doanh nhân thành đạt hỗ trợ một bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh Trần Thị Bình Minh cho biết, thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp như cho vay vốn kích cầu đầu tư có hỗ trợ lãi suất (đến nay đã phê duyệt được 606 dự án); kết nối giữa DN và ngân hàng (năm 2016 giải ngân 281.000 tỷ đồng và dự kiến năm 2017 sẽ giải ngân khoảng 300.000 tỷ đồng)... Bên cạnh đó, thành phố chú trọng đào tạo nhân lực, trong đó có đào tạo kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và đổi mới, sáng tạo.

Để tạo “bước nhảy” cho những ý tưởng đổi mới, sáng tạo, từ năm 2009, thành phố triển khai các mô hình vườn ươm DN. Đến nay, đã có 20 vườn ươm (số lượng lớn nhất cả nước) thuộc các đơn vị nhà nước, tư nhân và các trường đại học. Hiện, thành phố đang hỗ trợ 7 trong số 20 vườn ươm thực hiện ươm tạo 86 dự án. Vườn ươm DN Công nghệ phần mềm Quang Trung là một trong những vườn ươm hoạt động hiệu quả nhất của thành phố với tỷ lệ các DN thành công sau khi được ươm tạo đạt 80 đến 90%. Theo Giám đốc Vườn ươm DN Công nghệ phần mềm Quang Trung Vũ Anh Tuấn, đến nay đã có hơn 20 dự án được đơn vị ươm tạo hoạt động thành công, đơn vị đang tiếp tục ươm tạo cho 40 dự án.

Cần nhiều chính sách hỗ trợ hiệu quả

Mặc dù hoạt động khởi nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn gặp không ít khó khăn. Phó Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh PGS, TS Mai Thanh Phong cho biết, khó khăn hiện nay là thành phố chưa có hệ sinh thái khởi nghiệp đầy đủ về cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ DN khởi nghiệp, các vấn đề liên quan đến chuyên gia, chính sách hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp. Các vườn ươm, nơi thay mặt nhà nước hỗ trợ DN khởi nghiệp cũng đang gặp khó khăn về kinh phí hoạt động. Một trong những hạn chế lớn khác là nhận thức và tư duy khởi nghiệp trong cộng đồng còn chưa đầy đủ. Thời gian gần đây, ý tưởng khởi nghiệp đã nhiều hơn so với 10 năm trước nhưng chất lượng các ý tưởng còn hạn chế.

Một số chuyên gia cho rằng, DN khởi nghiệp phần lớn là DN nhỏ, vừa, siêu nhỏ và khởi nghiệp là hoạt động rủi ro rất lớn. Để thực hiện hiệu quả hoạt động khởi nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo kết nối giữa DN lớn với DN khởi nghiệp, hoàn thiện về hệ thống pháp lý, có chính sách ưu tiên đối với DN khởi nghiệp, phát triển Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, Quỹ đầu tư mạo hiểm.

TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo bước đột phá cho hoạt động khởi nghiệp, trong đó sẽ thành lập Trung tâm khởi nghiệp của thành phố, tổ chức sàn giao dịch; cổng thông tin về khởi nghiệp. Theo Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phương Đông, Trung tâm khởi nghiệp thành phố trực thuộc Sở Công thương và dự kiến sẽ hình thành, đi vào hoạt động tháng 6-2017 trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN hiện nay. Trung tâm sẽ là đầu mối để các ý tưởng khởi nghiệp, DN tới tìm hiểu dịch vụ tư vấn pháp lý, thủ tục hành chính, thị trường, chương trình hỗ trợ DN…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 500.000 DN, trong đó có 2.000 DN liên quan đến khởi nghiệp. Để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, thành phố đã ban hành quy chế hỗ trợ DN khởi nghiệp, ban hành kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ DN vừa và nhỏ đổi mới, sáng tạo. UBND thành phố đã ký kết hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ một số nội dung, trong đó có ưu tiên phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, xây dựng, hoàn thiện các chính sách theo thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo…

Tiếp tục khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, ngày 16-5, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh), Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ và Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 2017. Cuộc thi kéo dài đến tháng 8-2017, dành cho các bạn trẻ (từ 18 đến 35 tuổi) trong cả nước có ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực… Sau vòng sơ loại sẽ chọn 100 dự án vào vòng bán kết; sau đó chọn 10 dự án tốt nhất vào vòng chung kết để tìm ra dự án xuất sắc nhất cuộc thi.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/32908402-thuc-day-hoat-dong-khoi-nghiep.html