Thua Uzbekistan, HLV tuyển Trung Quốc từ chức

HLV Gao Hongbo của tuyển Trung Quốc đã từ chức sau thất bại 0-2 trước Uzbekistan tại vòng loại World Cup 2018 diễn ra hôm 11/10.

Tham vọng giành vé dự World Cup của Trung Quốc liên tục bị dội gáo nước lạnh. Sau thất bại trước Syria, tới lượt Uzbekistan gieo sầu vào giấc mơ của tuyển Trung Quốc. Hai bàn thắng của Marat Bikmaev và Otabek Shukurov trong hiệp 2 đã nhấn chìm tuyển Trung Quốc trên đất Tashkent.

Sau 4 trận, tuyển Trung Quốc mới giành được 1 điểm. Chặng đường tới Nga trở nên gian nan hơn. Và mới đây, HLV Gao Hongbo quyết định chia tay đội tuyển quốc gia.

HLV Gao Hongbo quyết định chia tay đội tuyển quốc gia sau trận thua Uzbekistan.

"Tôi đã thảo luận với những người đứng đầu của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc trước trận đấu và đạt được thống nhất. Nếu tuyển Trung Quốc không thể giành được một kết quả tích cực trước Uzbekistan, tôi sẽ từ chức", HLV Gao Hongbo nói.

"Tôi xin cám ơn tất cả các cầu thủ và người hâm mộ vì đã ủng hộ tôi. Đã đến lúc thích hợp để tôi ra đi".

Việc tuyển Trung Quốc sa sút thật sự rất khó hiểu. Trước khi bước vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 khu vực châu Á, tuyển Trung Quốc chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 8 trận tại vòng loại thứ 2. Nhưng lúc này, họ đã thua 3 trận chỉ sau 4 trận đầu tiên.

Sau thất bại tủi hổ 0-1 trước Syria, HLV Gao Hongbo ngao ngán thừa nhận "tuyển Trung Quốc giờ là đội yếu nhất trong số 12 đội góp mặt tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2018" khu vực châu Á.

Theo HLV Gao Hongbo, sự xuống dốc của đội tuyển quốc gia một phần do làn sóng ngoại binh tràn ngập giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Điều này lấy đi cơ hội thi đấu của những nội binh, đặc biệt ở nhiều vị trí quan trọng.

"Thành phần chủ chốt của các CLB tại giải quốc nội giờ toàn cầu thủ nước ngoài. Nội binh không có nhiều cơ hội để thi đấu và tuyển Trung Quốc phải tự ứng biến bằng mọi cách có thể với dàn cầu thủ không được thi đấu nhiều đó", HLV Gao Hongbo chia sẻ sau trận thua Syria.

HLV Gao Hongbo, 50 tuổi, từng dẫn dắt Guangzhou Songri, Xiamen Hongshi, Changchun Yatai, Guizhou Renhe, Shanghai SIPG... Ông từng hai lần dẫn dắt tuyển Trung Quốc. Lần đầu tiên từ năm 2009 tới 2011. Năm 2016, ông Gao Hongbo lần thứ hai trở lại cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia.

Nguyên Trí (theo ESPN)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thua-uzbekistan-hlv-tuyen-trung-quoc-tu-chuc-post688906.html