Thua U19 Nhật Bản là bài học quý cho U19 Việt Nam

Việt Nam Dù để thua U19 Nhật Bản, Việt Nam chắc chắn vẫn sẽ dự World Cup U20 vào năm sau. Bên cạnh đó, thất bại này cũng giúp thầy trò Hoàng Anh Tuấn rút ra bài học quý.

Tuy không ra sân với đội hình mạnh, U19 Nhật Bản vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội của mình với lối chơi tấn công biến hóa và đa dạng. Đây là một trận đấu khó khăn nhất với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn kể từ đầu giải, hàng thủ được tổ chức nhiều lớp của U19 Việt Nam đã không thể đứng vững quá 6 phút đầu tiên của trận đấu.

Nakamura xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận đấu, với cú đúp vào lưới của U19 Việt Nam. Dù được cảnh báo từ trước nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã không có giải pháp nào có thể hóa giải cầu thủ quan trọng nhất của đối thủ và chấp nhận thất bại 0-3 trước U19 Nhật Bản.

Trong khi tuyến phòng ngự đánh mất sự chắc chắn vốn có trước đó, hàng công của U19 Việt Nam cũng không tạo ra dấu ấn nào. Thậm chí trong suốt trận bán kết vừa qua, chúng ta không có nổi một pha dứt điểm trúng khung thành của đối thủ. Điều này cho thấy, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ còn phải làm rất nhiều điều để giúp cho hàng công của U19 Việt Nam thi đấu tốt hơn.

Chẳng phải vì U19 Việt Nam chơi không hay mà bởi U19 Nhật Bản chơi quá xuất sắc. Nhưng cũng chính bởi thất bại này đã giúp cho HLV Hoàng Anh Tuấn nhận ra U19 Việt Nam vẫn còn yếu, còn thiếu rất nhiều thứ cần phải nỗ lực hơn nữa trước khi tham dự VCK U20 World Cup vào năm tới trên đất Hàn Quốc.

Theo Tâm Anh (Chơi Bóng)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thua-u19-nhat-ban-la-bai-hoc-quy-cho-u19-viet-nam-718951.html