Thưa thớt khách mua hoa, quà tặng dịp Valentine 2016

Valentine (Ngày lễ tình nhân) 14/2 năm nay rơi vào mùng 7 Tết. Dù không khí thị trường quà tặng Valentine tại TP.HCM đã nhộn nhịp, sôi động nhưng vẫn thưa thớt khách tới mua.

Hộp quà với gấu bông, hoa bên trong giá 100.000-150.000 đồng/hộp

Ngày 13/2, theo ghi nhận của PV Infonet tại một số tuyến đường chuyên kinh doanh mặt hàng lưu niệm như Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần (Q.3), Nguyễn Tri Phương (Q.10), các mặt hàng phục vụ cho dịp lễ Valentine được bày bán đa dạng về mẫu mã và chủng loại.

“Ngày hôm nay đã có nhiều người tới mua hàng hơn so với mọi ngày. Mặt hàng được khách ưa chuộng nhất là sôcôla, hoa hồng và gấu bông. Giá cả dịp Valentine có tăng cao hơn ngày bình thường”, một chủ tiệm hàng lưu niệm trên đường Nguyễn Đình Chiểu nói.

Tại đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5), nhiều người dân tranh thủ bán hoa và các mặt hàng độc đáo dịp Valentine kéo dài cả cả 200m.

Giá một con thú bông dao động từ 50.000-150.000 đồng, một lãng hoa từ 200.000-400.000 đồng. Đặc biệt, tại đây nhiều loại hộp sô cô la giá dao động từ 80.000-200.000 đồng.

Đa dạng thị trường quà, hoa Valentine dọc đường Nguyễn Văn Cừ

Giỏ hoa hồng giá 350.000 đồng, đây là mặt hàng đắt khách nhất dịp Valentine

Thú bông dễ thương giá từ 50.000-150.000 đồng

Treo bảng thông báo để thuận tiện cho khách mua hàng

Người dân bắt đầu đi mua hoa, quà tặng

Sôcôla là mặt hàng không thể thiếu trong ngày Lễ tình nhân

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thua-thot-khach-mua-hoa-qua-tang-dip-valentine-2016-post191096.info