Thừa Thiên Huế: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xử lý sau thanh tra

Sáng nay, ngày 24/2 được sự đồng ý của Tổng Thanh tra Chính phủ, tại trụ sở thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xử lý sau thanh tra nhằm truyền đạt trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn và quán triệt một số nội dung văn bản pháp luật liên quan công tác xử lý sau thanh tra cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Kim, Vụ trưởng Vụ pháp chế; đồng chí Lê Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra – Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo và thanh tra các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ công chức thanh tra tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Kim, Vụ trưởng Vụ pháp chế chỉ đạo Hội nghị (Ảnh C.V.L)

Hội nghị được tổ chức nhằm truyền đạt những nội dung Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về quy định thực hiện kết luận thanh tra. Đồng thời giải đáp các vướng mắc liên quan đến công tác xử lý sau thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù trong những năm qua, tại Thừa Thiên Huế công tác xử lý sau thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị doanh nghiệp, cá nhân cố tình chây ỳ, nhận thức không đầy đủ pháp luật, thậm chí lợi dụng hình thức giải trình và quyền khiếu nại, kiến nghị để không chấp hành kết luận, quyết định xử lý về thanh tra. Như câu của cán bộ ngành thanh tra đã từng nói “kết luận thanh tha đã khó, xử lý kết luận sau thanh tra lại càng khó hơn”.

Đông đảo các lãnh đạo và cán bộ, công chức thanh tra tham dự (Ảnh C.V.L)

Ông Hồ Bê, Chánh thanh tra tỉnh cho biết: “Kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra là vấn đề không thể tách rời, là thể hiện tính đúng đắn của kết luận thanh tra và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân vi phạm. Tuy nhiên, theo số liệu cập nhật đến ngày 20/2/2017, thanh tra tỉnh còn theo dõi 104 Quyết định thu hồi tiền (tính từ năm 2003 đến nay) với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng; có 07 hộ gia đình cá nhân theo kết luận thanh tra còn nợ tiền sử dụng đất với tổng số tiền là 75 triệu đồng nhưng chưa chấp hành; có 28 đơn vị, cá nhân đã xử lý hình sự. Đối với các cá nhân đã nghỉ việc, các doanh nghiệp đã phá sản, giải thể, chuyển đổi, ngưng hoạt động, bỏ điểm kinh doanh, di chuyển đi nơi khác, doanh nghiệp ngoài tỉnh, tìm không có địa chỉ với tổng số tiền nợ đọng lên tới gần 3 tỷ đồng”.

Cái Văn Long

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thua-thien-hue-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-xu-ly-sau-thanh-tra/