Thừa Thiên – Huế: Thu hồi dự án khu đô thị nghỉ dưỡng 600 tỷ đồng

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động với dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec – Huế.

Dự án đã bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay. Ảnh: Tinmientrung

Được biết, đây là dự án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp phép xây dựng vào năm 2008 với quy mô gần 700 ha cùng tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỷ đồng tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.

Cụ thể, dự án này gồm khu nghỉ dưỡng với khách sạn 5 sao; 400 căn hộ cao cấp, 150 căn biệt thự ven biển, đầm phá (mỗi căn rộng 500-1.000 m² và một resort ven biển rộng 12,6 ha. Trong khi đó, khu đô thị bao gồm khu phố thương mại - dịch vụ với hơn 730 nhà lô phố (mỗi lô rộng 150m² )... Theo dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2017.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phần thô một số nhà kiểu mẫu thì dự án này lại bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay, vụ việc đã khiến chính quyền địa phương và người dân vô cùng bức xúc.

Và đến ngày 20/11 vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động đối với dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/thua-thien-hue-thu-hoi-du-an-khu-do-thi-nghi-duong-600-ty-dong-d50035.html